Trăn lạ xuất hiện ở Đền Cả trước Lễ tế thần rất quý hiếm

Trăn lạ xuất hiện trước Lễ tế thần được xác định là loài động vật quý hiếm, có tên trong sách đỏ VN, nghe giải thích người dân để lực lượng cứu hộ đưa trăn đi chữa thương.

Theo đó, chiều 2/6, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn đã đưa cá thể trăn vừa được phát hiện tại khối 13, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn ra Hà Nội để chữa trị vết thương.

Trước đó, vì cho rằng đây chính là trăn thần ngụ tại Đền Cả- một ngôi đền linh thiêng có hơn 150 năm tuổi tại địa phương nên khi đội cứu hộ về để đưa trăn đi chữa trị đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia chủ và người dân nơi đây.

Sau khi nhận thức được bản chất sự việc, người dân đã đồng ý để đội cứu hộ mang cá thể trăn ra Hà Nội chữa trị.

Sau khi được cơ quan chức năng vận động, giải thích đến chiều 2/6, người dân đã nhận thức được sự việc nên đã đồng ý để đội cứu hộ đưa trăn ra Hà Nội chữa trị.

Theo các thành viên trong đoàn cứu hộ động vật hoang dã, cá thể trăn được phát hiện ở trên thuộc loại trăn gấm, có tên khoa học là Pythonmolunis, thuộc nhóm 2B.

Theo tìm hiểu của PV, trăn gấm nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng.

Trước khi di chuyển, ‘chú’ trăn đã được sơ cứu các vết thương trên cơ thể.

Theo đoàn cứu hộ, cá thể trăn trên thuộc loại trăn gấm, có tên khoa học là Pythonmolunis.

Như tin đã đưa, sáng ngày 1/6, anh Nguyễn Hữu Thông trú khối 13, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện một con trăn trong chuồng bò nhà mình.

Nhận được tin báo, Hạt kiểm lâm Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường sau đó đã gửi công văn ra Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đề xuất phương án cứu hộ.

Ông Lê Xuân Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết: “Sau khi con trăn được chữa trị, sẽ được chăm sóc theo chế độ đặc biệt rồi thả về môi trường tự nhiên”.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-da-dong-y-cho-doi-cuu-ho-dua-tran-la-di-chua-tri-a243635.html