Tràn lan cảnh học sinh đầu trần đi xe điện bất chấp luật giao thông

Năm học mới đã bắt đầu, tình trạng học sinh, sinh viên nhiều trường trên địa bàn Hà Nội không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện tham gia giao thông tiếp tục tái diễn.

Sau một thời gian lực lượng CSGT Hà Nội ra quân xử lý mạnh các trường hợp học sinh, sinh viên đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm... thì tới nay, tình trạng trên tiếp tục tái diễn.

Tại các cổng trường học, nhan nhản hình ảnh các học sinh kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông.

Việc học sinh ngồi trên xe máy điện, xe đạp điện phải chấp hành luật lệ giao thông đã được nhà trường, phụ huynh, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở nhưng các em vẫn cố tình vi phạm.

Sinh viên “vô tư” kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Học sinh đi xe đạp điện ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh mang theo mũ bảo hiểm nhưng cố tình "chống đối" không chấp hành đội mũ khi tham gia giao thông.

Không đội mũ bảo hiểm, học sinh, sinh viên phóng xe vun vút trên đường.

Theo quy định, phụ huynh lái môtô, xe gắn máy chở con em (đủ từ 16-18 tuổi) không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn, không đúng quy cách khi tham gia giao thông, thì ngoài phạt lái xe, người ngồi trên xe này cũng bị phạt (trừ người từ 6-14 tuổi). Hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 100-200.000 đồng. Mức phạt này áp dụng cả đối với người điều khiển xe đạp điện (từ 16-18 tuổi).

Ngoài việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng sẽ ghi lại thông tin về học sinh cũng như phương tiện để thông báo tới gia đình và nhà trường, phối hợp tuyên truyền, giáo dục.

LÊ HOA - TRẦN VƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/tran-lan-canh-hoc-sinh-dau-tran-di-xe-dien-bat-chap-luat-giao-thong-563062.ldo