Trang bị Calibr và Onyx, đô đốc Gorshkov khiến Mỹ lo sợ?

Hải quân Nga thử nghiệm phóng tên lửa hành trình thành công trên tàu Đô đốc Gorshkov và chuẩn bị tiếp nhận chúng khiến Hải quân Mỹ lo sợ.

Chiến hạm (tàu khu trục nhỏ, tàu hộ vệ tên lửa) đầu tiện của dự án 22.350 Đô đốc Gorshkov đã tiến hành bắn thử nghiệm thành công loại tên lửa Calibr và Onyx. Thông tin này được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc hợp hội đồng và được hãng TASS đưa tin.

Chiến hạm Đô đốc Gorshkov được trang bị tên lửa hành trình tiên tiến sẽ được trang bị cho Hải quân Nga khiến Mỹ lo sợ.

“Trong cuộc thử nghiệm khả năng chiến đấu của chiến hạm mới Đô đốc Gorshkov, chúng đã bắn thử nghiệm thành công và tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu bằng hai loại tên lửa hành trình Calibr và Onyx”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo.

Tên lửa hành trình Calibr được phóng từ hệ thống phóng trên chiến hạm Đô đốc Gorshkov.

Ngoài việc được trang bị loại tên lửa hành trình Calibr và Onyx, Đô đốc Gorshkov còn được trang bị “khủng” gồm: 1 hải pháo A-192M 130 mm, ngư lôi chống ngầm 324 mm và 2 súng máy hạng nặng 14,5 mm. Hệ thống điện tử của tàu cũng là rất “khủng” đối với 1 chiến hạm 4.000 tấn gồm radar tìm kiếm trên không Furke 4, radar tìm kiếm bề mặt 34K1 Monolit; radar hỏa lực 5P-10 Puma dùng để điều khiển khẩu pháo A-192; hệ thống sonar Zarya-M đi kèm với sonar kéo Vinyetka, cùng với hệ thống phòng thủ Poliment-Redoute.

Dự án tàu 22350 có trọng lượng rẽ nước 4.500 tấn và có thể đạt tốc độ 29 hải lý/h, chiều dài 135 m, rộng 16,4 m. Tàu được trang bị hệ thống động lực kết hợp với 2 động cơ turbine khí M90 công suất 27.500 mã lực, 2 động cơ diesel công suất 5.200 mã lực, tầm hoạt động 8.300 km, dự trữ hành trình 30 ngày cùng với thủy thủ đoàn khoảng 180 - 210 người.

Trong bản báo cáo còn cho biết thêm rằng, hiện tại sau khi hoàn thành việc nâng cấp và sửa chữa tàu tuần dương tên lửa Marshal Ustinov và tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Severodvinsk đã hoàn thành xuất sắc các cuộc thử nghiệm chiến đấu với nhiều loại vũ khí khác nhau.

Ngoài ra tại vùng viễn Bắc (cực Bắc) lần đầu tiên hoàn thành các cuộc bắn thử tổ hợp tên lửa gần bờ Pastion trong điều khiện phức tạp, tuy nhiên cuộc bắn đạn thật thu được kết quả tốt.

“Trong tương lai gần các loại tàu chiến đa năng được trang bị các loại vũ khí tầm xa với độ chính xác cao và hoàn thành các cuộc thử nghiệm, kiểm tra sẽ được bàn giao cho Hải quân nước này'', ông Shoigu cho biết.

Ông cũng cho biết rằng, sau khi các loại tàu chiến này được trang bị cho Hải quân Nga, chúng sẽ bảo đảm cho các hạm đội Hải quân Nga hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng thời sự bổ sung những chiến hạm này sẽ làm cho khả năng chiến đấu của các hạm đội tăng thêm 30%.

Trước đó Phó thủ tướng Dmitry Rogonzin đã thông báo rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga phải hoàn thành các dự án này, tiến hành thử nghiệm chúng theo kế hoạch và hoàn thành trước thánh 6/2017. Ông cũng lưu ý rằng, các cuộc thử nghiệm phải được tiến hành cẩn thận và theo đúng trình tự. Việc thử nghiệm chiến hạm Đô đốc Gorshkov tương đối phức tạp và cần thời gian, bao gồm kiểm tra sự làm việc đồng thời của hàng chục tổ hợp mới như: hệ thống điện tử-vô tuyến, hệ thống pháo phản lực, hệ thống phòng thủ tên lửa và nhiều hệ thống khác.

Đô đốc Gorshkov là tàu đầu tiên thuộc dự án 22350. Nó được khởi công xây dựng từ đầu năm 2006 và được hạ thủy vào mùa thu năm 2010. Vào tháng 11/2014 chúng tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên và tới ngày 20/3/2017 chúng bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm cấp nhà nước. Theo kế hoạch đến năm 2025 Hải quân Nga sẽ được trang bị 6 chiến hạm loại này.

Giáo sư Michael Petersen thuộc Viện nghiên cứu tiềm năng biển, các chuyên gia Hải quân Mỹ đã đánh giá rằng, các chiến hạm Đô đốc Gorshkov thuộc dự án 22.350 là một trong những vũ khí của Hải quân Nga gây lo ngại nhất cho các hạm đội của Mỹ hiện nay. Giáo sư Petersen cũng nhấn mạnh rằng, Hải quân Nga hiện nay đã đạt đến một cấp độ mới về chất của sự phát triển, và Mỹ cần phải tiếp cận nhiều hơn tới những nghiên cứu về đối thủ của mình.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trang-bi-calibr-va-onyx-do-doc-gorshkov-khien-my-lo-so-3333807/