Trang chủ FIFA có Tuyết Dung

“Việc ghi bàn thắng trực tiếp từ điểm đá phạt góc là điều hiếm khi xảy ra đối với những ngôi sao bóng đá thế giới. Tuy nhiên, một cầu thủ nữ trẻ của bóng đá Việt Nam đã cho thấy kỹ thuật đỉnh cao này với hai lần ghi bàn vào lưới đối phương từ chấm phạt góc trong một trận đấu”-FIFA đã giới thiệu về Tuyết Dung như vậy.

Sau Công Vinh, Tuyết Dung là cầu thủ thứ hai của bóng đá Việt Nam được lên trang chủ FIFA. Đây là cột mốc đáng nhớ của bóng đá nữ Việt Nam khi có một cầu thủ được FIFA đặt bài phỏng vấn (hồi tháng 7 tại Hà Nội, thông qua đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam).

Hai bàn thắng từ chấm phạt góc của “Quả bóng vàng” 2014 Tuyết Dung được ghi tại AFF Cup 2015, vào lưới Ma-lai-xi-a trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Phút 77, tiền vệ sinh năm 1993 này thực hiện cú đá phạt góc bằng chân trái đưa bóng cuộn vào khung thành Ma-lai-xi-a, nâng tỷ số lên 5-0 cho đội nhà. Đến phút bù giờ, Tuyết Dung lại đá phạt góc, lần này bằng chân phải, và một lần nữa bóng đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng “bảy sao” cho đội tuyển Việt Nam. Xen giữa đó là một pha làm bàn đẳng cấp, khi Tuyết Dung rê bóng bằng chân phải qua hai cầu thủ Ma-lai-xi-a, rồi dứt điểm trái phá bằng chân trái.

Tuyết Dung trên trang chủ FIFA.

Ngay sau trận đấu trên, bóng đá thế giới đã chú ý đến Tuyết Dung. Đặc biệtm tờ Mirror (Anh) có bài viết về Tuyết Dung với tít “Nguyễn Thị Tuyết Dung, xin bái phục cô”. Mirror-một trong những tờ báo có số lượng xuất bản lớn, bán chạy nhất nước Anh (900.000 bản/ngày)-đã dùng những mỹ từ để mô tả về Tuyết Dung qua lời cây bút Dim Đa-li: “Ai chẳng thích những bàn thắng được ghi trực tiếp từ chấm phạt góc. Nó khiến người ta đê mê, như khi thấy dấu vết của một loài vật quý hiếm nào đó trong thiên nhiên hoang dã”.

Trên trang chủ FIFA, Tuyết Dung chia sẻ về cơ hội của bóng đá nữ Việt Nam với sân chơi World Cup: “Các cơ hội đều bình đẳng với tất cả 8 đội tham dự (VCK Asian Cup-PV). Tôi tin rằng, Việt Nam sẽ không để cho cơ hội quý giá này trôi qua vì chúng tôi đang hội đủ điều kiện tham dự World Cup nữ. Đó sẽ là một kinh nghiệm tuyệt vời cho các đồng đội và tôi nếu được tham dự World Cup, bởi khi chơi ở đấu trường đỉnh cao này, chúng tôi có cơ hội cạnh tranh với thế giới tốt nhất. Bóng đá nữ Việt Nam đang có những bước tiến trong những năm gần đây và điều đó mang lại cho chúng tôi động lực mới, nếu chúng tôi đạt được mục tiêu của mình tại VCK Asian Cup 2018, một mốc quan trọng trong lịch sử của chúng tôi”.

Trong chiến thắng quyết định 2-0 trước Mi-an-ma để qua đó giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé duy nhất dự VCK Asian Cup 2018, tiền vệ Tuyết Dung chính là cầu thủ chơi hay nhất. Với pha đi bóng xé toang hàng thủ Mi-an-ma, trước khi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Việt Nam, Tuyết Dung đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất của đội nhà trong chiến dịch giành vé tới VCK Asian Cup 2018.

18 tuổi, Tuyết Dung đã được gọi lên đội tuyển quốc gia. Nếu là một cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh-hai đơn vị xưa nay đóng góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia-thì chuyện không có gì để bàn. Đằng này, Tuyết Dung lại đến từ Phong Phú Hà Nam. Thế nhưng lên tuyển, tiền vệ này nhanh chóng chứng tỏ được bản lĩnh. Hiện nay, Tuyết Dung là một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung, tiền vệ Phong Phú Hà Nam này luôn là quân bài chiến lược. Tuyết Dung là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá nữ Việt Nam có thể dứt điểm tốt bằng hai chân. Thế nên ở đội tuyển quốc gia, Dung được bạn bè gọi bằng cái tên khá "chất": Dung “Rô-nan-đô”, cũng chính là thần tượng của “Quả bóng vàng” 2014.

Trước khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam lên đường tập huấn ở Nhật Bản, chuẩn bị cho SEA Games 29, Tuyết Dung cho biết: “Mục tiêu của toàn đội không gì khác là giành HCV, để cân bằng với kỷ lục đoạt HCV ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á của Thái Lan”.

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/trang-chu-fifa-co-tuyet-dung-514781