Trang trọng dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương

Nhiều địa phương đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ công lao các bậc tổ tiên, ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc

Sáng 6-4 (mùng 10-3 âm lịch), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tổ chức trang trọng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đúng 6 giờ, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, đội nhạc hành lễ, đội rước kiệu lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng. Sau đội nghi lễ, đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, nhà nước, các cơ quan trung ương, địa phương và đông đảo người dân đã tề tựu về dâng lễ.

Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương thứ 6. Tiếp đó, Chủ tịch nước đã dâng hoa tại bức phù điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” ở khu vực ngã Năm Đền Giếng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Trước anh linh các vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, chủ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017, đọc chúc văn bày tỏ lòng tự hào, biết ơn công đức tổ tiên; ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Chúc văn khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu Lạc Hồng sẽ luôn đoàn kết một lòng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Giỗ Tổ Hùng Vương đã được cả thế giới biết đến khi năm 2012, UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch không chỉ thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” mà còn là niềm tự hào của người Việt trước bạn bè quốc tế.

Cùng ngày, tại Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc ở quận 9, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, đã ôn lại truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của các vua Hùng. Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng hằng năm đã thể hiện tình cảm sâu đậm, máu thịt đối với tổ tiên, nòi giống, trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng người Việt Nam. Dù sinh sống ở đâu, người Việt Nam luôn nhớ đến ngày Giỗ Quốc Tổ, nhớ về cội nguồn.

Sau phần khai mạc, ban tổ chức đã tiến hành nghi thức Giỗ Tổ Hùng Vương với các phần: diễu hành đón rước lễ và dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày, hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ trong không khí tôn nghiêm, trọng thể. Ngay sau nghi thức dâng lễ và tế lễ, lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM cùng các sở - ngành, quận - huyện và người dân TP dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các vua Hùng.

NGUYỄN HƯỞNG - TRƯỜNG HOÀNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/trang-trong-dang-huong-quoc-to-hung-vuong-20170406222631602.htm