Tranh cãi gay gắt về việc có nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Hoạt động biến tướng, trái với trách nhiệm và quyền hạn quy định trong điều lệ… đã khiến rất nhiều phụ huynh cho rằng nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Còn các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đang có nhiều tranh luận về vấn đề được dư luận rất quan tâm này.

Các chuyên gia, nhà quản lý có nhà quan điểm trái chiều về vấn đề nên hay không xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

TS Vũ Thu Hương – giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội: Nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

TS Vũ Thu Hương

Đã đến lúc nên xóa bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh. Ban này hiện tại nhiều nơi đang bị biến tướng, thậm chí trở thành “cánh tay nối dài” của trường trong việc vận động phụ huynh để thu các khoản xã hội hóa.

Nếu không có ban đại diện này, người đứng đầu trường sẽ không còn nơi để đá bóng trách nhiệm. Ban này hiện nay không làm được gì cho học sinh ngoài việc mua quà cho cô ngày lễ tết và đến dự, phát biểu trong ngày lễ với trường.

Luật sư Bùi Đình Ứng - 18 năm làm Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh: Không được xóa bỏ!

Luật sư Bùi Đình Ứng

Chẳng qua mọi người không hiểu hết vai trò nên mới nói đây là hội thu tiền. Chúng tôi làm bao nhiêu việc sao mọi người không ghi nhận. Nhiều lúc phải đến thay cho các cháu từng cái bóng điện, hay các con đi dã ngoại cũng phải chạy đôn chạy đáo để lo, rồi đủ các thứ việc không tên khác. Nếu ai bảo bỏ ban đại diện đi là chưa nhận thức đầy đủ.

TS Nguyễn Tùng Lâm: Đừng đổ lỗi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh

TS Nguyễn Tùng Lâm. Ảnh: TTXVN

Để xảy ra lạm thu, gây bức xúc trong dư luận, lỗi đầu tiên ở người hiệu trưởng, chứ không phải Ban đại diện cha mẹ học sinh hay tại giáo viên. Đừng đổ lỗi cho họ.

Chúng ta sử dụng những Ban đại diện không đúng, rồi bây giờ đá bóng trách nhiệm sang họ là không được. Tôi nghĩ chính quyền địa phương phải nâng cao vai trò giám sát, xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra lạm thu.

Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng: Ban đại diện cha mẹ học sinh phải vì học sinh!

Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng

Tôi cho rằng không nên xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu nó hoạt động biến tướng, chúng ta nên tìm cách ngăn chặn những biến tướng.

Ban này có vai trò rất quan trọng, để giám sát hoạt động về tất cả các mặt trong nhà trường. Đây cũng là tổ chức cùng phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dạy giáo dục học sinh. Điều cần nhất là những người làm trong Ban đại diện phải ý thức được vai trò này, phải có những hoạt động vì học sinh, vì phụ huynh.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa: Ban đại diện không nên bị biến tướng thành tổ chức thực hiện việc lạm thu

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa.

Theo tôi không nên bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Bởi họ là những người góp phần quan trọng kết nối giữa nhà trường, giáo viên với phụ huynh trong việc quản lý, chăm sóc, giáo dục học sinh.

Tuy nhiên, hoạt động của Ban đại diện không nên bị biến tướng thành những người, tổ chức thực hiện việc lạm thu, thu tiền không đúng quy định ở trong nhà trường.

Đặng Chung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tranh-cai-gay-gat-ve-viec-co-nen-xoa-bo-ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-566088.ldo