Tranh cãi giải thưởng “The Best”: Vì đó là “sàn đấu” của FIFA

Đây là năm đầu tiên giải thưởng “The Best” ra đời sau khi tách khỏi QBV châu Âu. Thay vì tôn vinh, FIFA lại biến nó thành một cuộc chiến với UEFA.

FIFA muốn dìm UEFA

Xét về mặt quy mô mà nói, các giải thưởng của FIFA bao giờ cũng lớn hơn của UEFA. Thế nhưng giải thưởng QBV châu Âu đã tạo nên thương hiệu quá lớn. Quan trọng hơn là nó đã đi sâu vào tiềm thức của NHM. Rõ ràng LĐBĐ thế giới đã rất rối sau khi tạp chí France Football quyết định chấm dứt sự hợp tác giữa hai bên. Vì thế mới có chuyện Infantino và các cộng sự đã phải cuống cuồng cho ra đời giải thưởng “The Best” dành cho những nhân vật xuất sắc nhất trong năm. Những chiếc cúp mới rất đẹp nhưng nó lạ lẫm và trở nên quá tầm thường khi đặt cạnh QBV. Có lẽ vì lý do này mà FIFA đã tìm mọi cách để “dìm” UEFA trong gala trao giải vào đêm qua.

Tranh cãi ở đội hình tiêu biểu

FIFA đấu đá với UEFA nên họ đánh giá thấp Champions League và Euro là điều dễ hiểu. Trong 1 năm mà các giải đấu tại châu Âu lấn át các giải thế giới thì FIFA không còn cách nào khác phải “dìm” nó xuống. Điều này thể hiện rất rõ ở đội hình tiêu biểu khi có nhiều gương mặt không xứng đáng như Alves, Pique hay Iniesta . Người gây tranh cãi nhất là Griezmann với thành công lớn tại Champions League và Euro 2016. Thậm chí nhiều người công tâm còn đánh giá tiền đạo người Pháp có không ít cơ hội giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm với Ronaldo. Thế nhưng lần đầu tiên trong lịch sử, 1 cầu thủ thuộc top 3 lại không có mặt trong đội hình tiêu biểu.

Lễ trao giải của FIFA có nhiều tranh cãi

Trên hàng tiền vệ, vị trí khó hiểu nhất là của Iniesta dù anh trải qua 1 năm thi đấu thất vọng vì chấn thương thường xuyên. Thất bại của Barca và đội tuyển TBN ở những giải lớn là điểm trừ lớn với đội trưởng Blaugrana. Gây tranh cãi hơn khi ở vị trí này trong năm 2016 có hai cái tên xứng đáng góp mặt là Kante và Payet . Họ đã chơi cực hay ở Premier League, đồng thời giúp ĐT Pháp giành ngôi á quân Euro 2016 nhưng lại không được thừa nhận. Hay như vị trí của Pique, thậm chí còn bị coi là tử huyệt của Barca vì sa sút phong độ nhưng lại có mặt trong ĐHTB năm 2016. So với Pepe là nhân tố quan trọng giúp Real và ĐT BĐN giành vinh quang trong năm qua thì rõ ràng Pique thua kém mọi mặt. Nhưng như đã nói, các giải thuộc hệ thống UEFA thì không có giá trị gì trong mắt FIFA.

HLV xuất sắc nhất

Hạng mục HLV xuất sắc nhất cũng có nhiều tranh cãi khi “thợ hàn” Ranieri giành giải chứ không phải Zidane hay Santos. Đương nhiên việc chiến lược gia người Italia giúp Leicester vô địch Premier League là một kỳ tích nhưng rõ ràng sân chơi này không thể so sánh với Champions League hay Euro 2016. Quan trọng hơn, những đối thủ của Ranieri cũng xuất sắc không kém. Zidane giúp Real vô địch Champions League sau 6 tháng dẫn dắt. Thậm chí kết thúc năm 2016, ông giúp đội bóng của mình giành nhiều danh hiệu hơn cả số trận thua. Mà nên nhớ đây mới chỉ là năm đầu tiên trên nghiệp huấn luyện của Zizou. Hay như Fernando Santos giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 với đội hình chắp vá và bị đánh giá rất thấp.

Ranieri giành giải vì không liên quan đến Champions League và Euro 2016?

Với rất nhiều người thì việc Ranieri đưa Leicester lên ngôi tại Premier League là câu chuyện cổ tích. Thế nhưng trong lịch sử bóng đá cũng có rất nhiều bất ngờ như thế. Có thể kể đến Blackburn năm 1995, Deportivo năm 2000, Porto và Hy Lạp 2004, Đan Mạch 1992… Khi mà sự bất ngờ lặp đi lặp lại thì không còn gọi là “vô tiền khoáng hậu” nữa. Đó còn chưa kể đến một yếu tố quan trọng là sự sa sút của hàng loạt ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2015/2016. “Gã thợ hàn” cũng chỉ hay trong nửa đầu năm 2016, còn bây giờ Leicester thi đấu rất thất vọng ở nửa đầu mùa giải 2016/2017. Vậy thì liệu Ranieri có xứng đáng hay nhất năm 2016 hay không phải xem lại.

Kết luận

FIFA dù là “cấp trên” của UEFA nhưng đang lép vế hơn chính tổ chức này. Euro hấp dẫn không kém World Cup, Champions League ăn đứt FIFA Club World Cup. Bây giờ đến giải thưởng “The Best” cũng ít uy tín hơn QBV châu Âu rất nhiều. Vì thế, LĐBĐ thế giới đang làm mọi cách, kể cả “chơi xấu” để hạ thấp uy tín của đối thủ. Đây là lý do mà những người hùng tại Euro 2016 hay Champions League bị bỏ rơi trong gala trao giải của FIFA đêm qua. Griezmann, Kante, Payet, Zidane, Santos là những con “tốt thí” phải hy sinh trong cuộc chiến của FIFA với UEFA.

Doãn Công (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/tranh-cai-giai-thuong-the-best-vi-do-la-san-dau-cua-fifa-184-151812.html