Tranh cãi Triều Tiên dạy toàn dân ăn thịt chó

Cho rằng thịt chó chứa nhiều vitamin, lãnh đạo Triều Tiên đã khuyến khích người dân nên ăn thịt chó, thậm chí dạy cả cách chế biến món ăn này.

Mới đây, hàng loạt truyền thông nước ngoài đã dẫn lời khuyên dành cho người dân nước mình của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cơ quan chức năng nói thịt chó chứa nhiều vitamin, thậm chí có trị giá dinh dưỡng cao hơn cả thịt bò, thịt gàvà vịt.

Thịt chó là loại thực phẩm siêu cấp mà con người nên ăn. Vì vậy, lãnh đạo đã khuyến khích người Triều Tiên nên ăn nhiều loại thực phẩm này.

Theo đó, truyền thông nước này cũng đồng thời cho phát các chương trình, video tuyên truyền về lợi ích của thịt chó và việc ăn thịt chó. Các cách chế biến thịt chó như thế nào cho ngon, giàu dinh dưỡng cũng được phát sóng trên các kênh truyền hình của Bình Nhưỡng.

DPRK Today - một kênh truyên hình của Triều Tiên đã thông báo thịt chó chính là thực phẩm chóng đói truyền thống. Việc thịt chó có giàu chất dinh dưỡng đã được ghi nhận từ thời kỳ Joseon.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Cùng với DPRK Today, nhiều kênh truyền thông khác tại Triều Tiên cũng phát đi những thông điệp khuyến khích người dân ăn thịt chó, một truyền thống được cho là đã xuất hiện từ thời kỳ Tam Quốc ở bán đảo này.

Tờ The Korea Times thì quảng bá rằng thịt chó tốt cho dạ dày và ruột, nhất là trong những ngày hè nóng nực, ăn thịt chó sẽ lành và tốt cho cơ thể.

Trong một bản tin vào tháng 7, đài truyền thanh Tongil Voice của Triều Tiên đã mô tả món thịt chó hầm là loại thuốc bổ tốt nhất cho sức khỏe con người. Tongil Voice trích dẫn một câu tục ngữ của người Triều Tiên với đại ý rằng "chỉ một miếng thịt chó là đã đủ cho những ngày hè nóng bức".

Thậm chí, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV còn giới thiệu đến người dân một nhà hàng nổi tiếng ở Bình Nhưỡng và bí quyết để nấu thịt chó ngon, bổ và độc đáo hơn.

Kênh DPRK Today thì khuyên rằng chó phải được đánh chết và cao lông trước khi thui để thịt cho thơm ngon hơn.

Những cuộc thi ẩm thực liên quan đến việc chế biến thịt chó cũng được tổ chức trên kênh truyền hình của Triều Tiên. Cuộc thi này đã làm sống dậy những truyền thống và phong tục của Bình Nhưỡng.

Việc chính quyền Triều Tiên khuyến khích người dân ăn thịt chó được đông đảo người dân nước này ủng hộ. Tuy nhiên nó cũng vấp phải sự phản đối của những người yêu động vật, đặc biệt là những nhà hoạt động bảo vệ động vật ở Hàn Quốc. Họ đã phản đối cách giết thịt dã man ở nước láng giềng này.

Theo những người phản đối việc giết thịt chó, loài vật này là vật cưng gần gũi nhất với con người. Chó là loài động vật trung thành, thông minh. Việc ăn thịt chó giống như ăn thịt người bạn tốt của con người.

Cũng như triều Tiên, thịt chó là món ăn truyền thống ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, trong khi Triều Tiên tuyên truyền về việc ăn thịt chó có ích thì Hàn Quốc đã bớt ăn món ăn này.

Trong nhiều năm qua, chính quyền xứ Kim chi đã nỗ lực vận động dân chúng từ bỏ món ăn truyền thống này.

Thu An (T/h)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tranh-cai-trieu-tien-day-toan-dan-an-thit-cho-3316611/