Tranh chấp đất đai, cháu vác dao chém bác

(Zing) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh đất, người cháu đã nuôi ý định trả thù khi chuẩn bị dao từ trước, rồi chém liên tiếp nhiều nhát lên người bác dâu của mình.

Hôm nay (ngày 1/3), TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Lộc (ngụ tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) mức án 7 năm tù về tội “Giết người chưa đạt”. Lộc gọi bà Tư là bác dâu (chồng bà Tư là anh ruột cha Lộc) và cùng ngụ tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian sinh sống, hai bên có nảy sinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp ranh đất. Đến chiều tối ngày 9/6/2009, trên đường đi nhậu về, Lộc nhìn thấy bà Tư đi làm ruộng nên nảy sinh ý định trả thù. Để thực hiện, Lộc chạy vào nhà lấy một con dao cầm sẵn trên tay đuổi theo để "xử". Ngay lúc đó, người bác nghe tiếng động quay lại nhưng vẫn bị đứa cháu mất nết cầm dao lao tới, chém trúng vào vùng cổ, rồi tiếp tục "bồi" thêm nhiều nhát khiến bà Tư nằm gục xuống đất. Phát hiện có người đang đi tới, hung thủ vội ném con dao là hung khí gây án xuống mương rồi bỏ chạy. Để “thoát tội", Lộc đã uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng bị người nhà phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn bà Tư được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/tranh-chap-dat-dai-chau-vac-dao-chem-bac/a78445.html