Tránh xử lý 'xuê xoa', hình thức

Với cách làm “không ồn ào, làm kiên trì, hiệu quả”, nhiều vỉa hè, tuyến phố của Thủ đô đã phong quang, sạch đẹp. Kết quả này có được là do sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, việc duy trì nền nếp, tránh xử lý vi phạm một cách “xuê xoa”, hình thức mới là những việc cần thực hiện trong thời gian tới.

Các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện thông thoáng, thuận tiện cho người đi bộ. Ảnh: Anh Tuấn

Những chuyển biến tích cực

Chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện; xây bục bệ, làm mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị... là tình trạng khá phổ biến trên các tuyến phố Hà Nội trước khi có sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị nhằm tái lập vỉa hè phong quang, sạch đẹp.

Với việc triển khai bài bản 9 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về "Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố", các cấp, ngành, địa phương đã tạo nên những chuyển biến tích cực.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị đã có nhiều tiến bộ, đánh dấu bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân Thủ đô. Lực lượng chức năng của thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. Trong khi đó, các địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc kiên trì, bài bản, phân công rõ người, rõ việc, tuân thủ ba bước: Tuyên truyền, vận động, giao thời hạn thực hiện; thông báo nhắc nhở sai phạm, cho thời gian khắc phục; tổ chức kiểm tra giải quyết, duy trì, không để vi phạm tái diễn.

Hoàn Kiếm là một trong những quận triển khai khá hiệu quả kế hoạch lập lại trật tự, văn minh đô thị của thành phố. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn cho biết: Quận đã tổ chức ký hơn 10.000 cam kết với các hộ kinh doanh; thu hồi 10 điểm giao thông tĩnh, bổ sung 5 điểm với gần 38.000m2 và 81 điểm trông giữ xe phục vụ khu vực đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm; xử lý 164 tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, 126 bãi giữ xe trái phép, phá 800 bục bệ lấn chiếm lòng hè đường; trông giữ xe qua ứng dụng điện thoại di động…

Với quyết tâm trở thành một trong những quận sạch đẹp của thành phố, Cầu Giấy xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện ký cam kết gìn giữ vệ sinh, trật tự đô thị; duy trì việc kiểm tra trật tự đô thị từng phường vào sáng sớm hằng ngày…

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã giúp bộ mặt đô thị văn minh, trật tự hơn. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt. Quyết tâm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ” từng bước đạt được kết quả tích cực.

Tăng kiểm tra, xử lý

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, trên địa bàn thành phố vẫn còn 1.850 điểm vi phạm về trật tự, văn minh đô thị cần xử lý. Một số điểm đã xử lý nhưng không duy trì được nền nếp, dẫn đến tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè... Nguyên nhân là hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu về giao thông, nhất là việc bố trí, sắp xếp lại phương tiện… dẫn đến ùn tắc tại các điểm trông giữ xe, gây mất mỹ quan đô thị. Tình trạng người dân từ các địa phương khác về Hà Nội bán hàng rong, chiếm dụng lòng đường, hè phố buôn bán, kinh doanh kiếm sống chưa được giải quyết triệt để. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo 197 các cấp tại một số địa bàn có dấu hiệu “chùng xuống”, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn cũng như quy trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn kiến nghị, UBND thành phố cho phép các tuyến phố có vỉa hè mặt cắt rộng 2,5m trở lên được để xe máy. Với vỉa hè diện tích nhỏ, xe máy phải để sát mặt tiền để dành đường cho người đi bộ. Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh đề xuất thành phố cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách quận để thực hiện chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố có mặt cắt trên 16m nhằm chủ động hơn trong công tác này...

Ghi nhận nỗ lực của các địa phương song Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng lưu ý về việc duy trì nền nếp trật tự, đặc biệt là tại 4 quận trung tâm. Ban Chỉ đạo 197 của thành phố đã vào cuộc quyết liệt nhưng trên thực tế, vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý; cán bộ xã, phường ngồi trong phòng, không đi kiểm tra thực địa dù chỉ có vài tuyến phố. Từ thực tế đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các quận, huyện, thị ủy phải tập trung chỉ đạo, không để phát sinh vi phạm, tránh tình trạng “xuê xoa” với sai phạm.

"Đề nghị Bí thư các quận, huyện, thị ủy lên kế hoạch chỉ đạo UBND cùng cấp xử lý nghiêm, không để phát sinh trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mới. Ban Chỉ đạo 197 tăng cường công tác giao ban kiểm tra, xử lý các vi phạm…" - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đồng thời mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thành công việc lập lại trật tự, văn minh đô thị, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã đã tháo dỡ, thu giữ gần 2.000 ô dù, biển quảng cáo và hơn 5.200 đồ vật vi phạm; dỡ bỏ 15.000 lều quán mái che, mái vẩy, 30.000 bục bệ, cầu dẫn... Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra, xử lý hàng nghìn vụ việc sai phạm với số tiền xử phạt lên tới hàng trăm tỷ đồng...

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/871864/tranh-xu-ly-xue-xoa-hinh-thuc