Trao 1.000 bò cho hộ nghèo Quảng Bình

Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thực hiện đề án “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018”.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ 1.000 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo với tổng dự toán gần 17,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn trích từ Quỹ cứu trợ tỉnh 15 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí do các địa phươgn bố trí.

Dự án được chia làm hai giai đoạn (năm 2017 và 2018) với yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đến hộ gia đình để chăn nuôi bò cái sinh sản theo đúng đối tượng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng. Chỉ hỗ trợ đối với các gia đình có nhu cầu thực sự, có đủ điều kiện chăm sóc, lao động và ưu tiên những hộ chưa có bò. Hộ nuôi bò có cam kết nuôi phát triển bò, không tự ý bán, cho, tặng hoặc làm thịt khi bò chưa sinh sản. Trong vòng 3 năm kể từ khi được hỗ trợ; phải được tập huấn, ký kết hợp đồng trách nhiệm, được thẩm định đủ điều kiện về chuồng trại…

Dự án bước đầu đã giao 380 bò cho các hỗ nghèo ở huyện, thị xã thành phố.

T.PHÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trao-1000-bo-cho-ho-ngheo-quang-binh-post200557.html