Trao 20 triệu đồng giúp cháu Lê Thị Nhung mổ tim

Mang bệnh tim bẩm sinh từ lúc lọt lòng mẹ, đến nay được 12 tuổi, nhưng cháu Lê Thị Nhung, ở thôn Hòa Bình, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội mới chỉ nặng 18kg.

>>Xin giúp cháu Nhung mổ tim Sau khi Báo CAND đăng tải thông tin về cháu Nhung, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Phúc Sơn đã ủng hộ cháu 20 triệu đồng để chi phí cho ca mổ tim. Ngày 21/5, đại diện Báo CAND đã trao số tiền 20 triệu đồng do Công ty Phúc Sơn ủng hộ Quỹ XHTT của Báo để cháu Nhung chữa bệnh. Cùng dự có đại diện Khoa Ngoại, Viện Tim Hà Nội. Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Hùng, Khoa Ngoại, Viện Tim Hà Nội thì cháu Nhung là trường hợp bị tim bẩm sinh đến viện phẫu thuật trong tình trạng muộn (bệnh đã kéo dài 12 năm). Bệnh của cháu đã tiến triển tương đối nặng, bị thông liên thất, hở van mạch động chủ, còn ống động mạch và tăng áp động mạch phổi. Các bác sĩ đã cố gắng sửa chữa tất cả các tổn thương, bước đầu ca phẫu thuật tim của cháu Nhung rất thành công. Nếu không có gì thay đổi, sau 1 tuần nữa cháu sẽ được xuất viện. Thay mặt gia đình, anh Lê Văn Vinh xúc động cho biết: "Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Ban biên tập và các cán bộ, phóng viên của Báo CAND đã mang nhịp cầu nhân ái đến cho con gái tôi; cảm ơn tấm lòng "bầu ơi thương lấy bí cùng" của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Phúc Sơn đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với gia đình tôi để chúng tôi có tiền cứu mạng sống của con gái mình". Không chỉ có trường hợp cháu Nhung, trong những năm qua, Báo CAND cùng với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc đã ủng hộ, giúp đỡ tiền cho hàng chục bệnh nhân mổ tim. Gần đây nhất là ủng hộ cháu Dương Ngọc Hiển, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 20 triệu đồng để mổ tim. Mong rằng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa hãy tiếp tục cùng Báo CAND chia sẻ khó khăn với những mảnh đời đáng thương đang cần giúp đỡ đăng tải trên Báo CAND

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/tamlongvang/2010/5/163273.cand