Trao Bằng khen cho 7 thanh niên quả cảm cứu giáo viên, học sinh, người già và trẻ em trong lũ dữ

Sáng 17.12, tại thôn Phú Mỹ 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An, UBND tỉnh Phú Yên đã trao Bằng khen cho 7 thanh niên vì đã có hành động dũng cảm cứu các cô giáo và học sinh trường mầm non xã An Hiệp trong lúc lũ dữ vào ngày 13.12.

Các thanh niên cứu giáo viên, học sinh, người già và trẻ em trong lũ dữ hôm 13.12. Ảnh: N.T

Ông Trần Hữu Thế - Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên đã trao Bằng khen, đồng thời động viên tinh thần 7 thanh niên nói trên. Họ là những thanh niên quả cảm, bơi vào điểm lũ dữ, cứu các cô giáo và học sinh trường mầm non xã An Hiệp.

Trước đó, sáng 16.12, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 giáo viên trường mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An vì đã có hành động mưu trí, dũng cảm, trách nhiệm trong việc cứu giúp, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường hôm 13.12.

Theo đó, 4 cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An được UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen, gồm: Võ Thị Thu Sương - Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng; Lê Thị Kim Hằng - giáo viên; Thái Thị Tuyết Hồng - giáo viên.

Trước đó, sáng 15.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen các cô giáo trường mầm non xã An Hiệp (Tuy An, Phú Yên) vì bảo vệ an toàn cho học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường.

Trưa ngày 13.12, một cơn lũ quét đã ập đến khiến nhiều hộ dân ở hai xã An Hiệp và An Cư (huyện Tuy An) trở tay không kịp. Nhiều nhà dân bị ngập, hơn 20 học sinh mẫu giáo bị mắc kẹt tại trường…

Đến khoảng 12h30 ngày 13.12, tại trường mẫu giáo An Hiệp (trên địa bàn thôn Mỹ Phú 2), các phòng học đều bị nước lũ nhấn chìm, nhiều học sinh và cô giáo bị mắc kẹt vì lũ chia cắt. Do nước lên nhanh, lúc nước ngập đến bụng thì không thể chuyển các cháu ra ngoài được.

Mực nước càng lúc càng lên cao. 3 đến 4 cháu không thể tiếp tục đứng trên bàn học đã ôm vào cổ mỗi cô. Các cô đã cõng các cháu đứng lên và đu vào các song cửa sổ của lớp học. Lúc này nhiều cô cố gắng dùng điện thoại để liên lạc người thân và các lực lượng cứu hộ, đồng thời la lớn để các hộ dân gần trường đến ứng cứu 25 cô trò...

Trong lúc hiểm nguy, các thanh niên ở địa phương không sợ nguy hiểm bơi vào trường, dùng thùng xốp đón đưa các giáo viên và học sinh thoát khỏi hiểm nguy. Các thanh niên còn cứu nhiều người già, trẻ em khác bị mắc kẹt hoặc chới với giữ biển lũ.

Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/trao-bang-khen-cho-7-thanh-nien-qua-cam-cuu-giao-vien-hoc-sinh-nguoi-gia-va-tre-em-trong-lu-du-621556.bld