Trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại tá Vũ Tiến Hà

(CAO) Chiều 27-5-2010, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội tổ chức lễ trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) cho đại tá Vũ Tiến Hà, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các đồng chí: Nguyễn Văn Vượng, Phạm Văn Lân, Doãn Anh Tụ, Hồ Vinh nguyên lãnh đạo Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp. Đồng chí thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Vũ Tiến Hà Đồng chí Vũ Tiến Hà là cán bộ lão thành của lực lượng Công an nhân dân, sinh ra và lớn lên tại thôn Ngọc Trì, xã Bình Định, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 1949, đồng chí Vũ Tiến Hà tham gia cách mạng và vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1954. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc, dù ở bất cứ cương vị công tác, hoàn cảnh, điều kiện nào, đồng chí Vũ Tiến Hà cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nêu cao tấm gương sáng ngời về lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với cách mạng và nhân dân, không sợ hy sinh gian khó, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu phá tề, trừ gian, đập tan các phần tử âm mưu bạo loạn, gián điệp biệt kích và các loại tội phạm khác, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Thượng tướng Lê Thế Tiệm mong muốn toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND tiếp tục học tập, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, ra sức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hổ Chí Minh, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=85094&mod=detnews&p=