Trao đổi kinh nghiệm trồng rau má

Đại biểu tham quan mô hình Trồng rau má trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam

Đại biểu tham quan mô hình Trồng rau má trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam

Huyện Đức Hòa vừa tổ chức tham quan mô hình Trồng rau má và ra mắt mô hình Nuôi cá rô trên địa bàn xã Hòa Khánh Nam. Hội Nông dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cán bộ Hội Nông dân các xã: Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây, Hựu Thạnh, Tân Mỹ và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thuộc Chi hội Nông dân thoát nghèo làm giàu trên địa bàn tham dự.

Các đại biểu đã tham quan Tổ hội nghề nghiệp Trồng rau má ấp Thuận Hòa 1; đồng thời, tìm hiểu về quy trình xuống giống, chăm sóc và thu hoạch rau má bảo đảm sản lượng, chất lượng. Tổ trồng rau má được thành lập vào năm 2024, có 29 thành viên với diện tích trồng là 27ha.

Sau khi tham quan thực tế, các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật với các hộ trồng rau má. Hiện nay, các thành viên Tổ hội nghề nghiệp Trồng rau má cung cấp cho thị trường sản lượng trung bình từ 1,5-2 tấn/ngày/ha. Mỗi đợt thu hoạch từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau từ 19-20 ngày. Theo các thành viên, việc trồng rau má không khó, tuy nhiên, đầu ra phụ thuộc nhiều vào giá thị trường nên lợi nhuận có khi rất cao, có lúc lại giảm. Do đó, các hộ trồng rau má mong muốn được hỗ trợ để ổn định hơn về đầu ra, hỗ trợ thêm nguồn vốn vay nhằm mở rộng sản xuất. Tại buổi tham quan mô hình, nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo lắng, rau má là loại rau ăn lá, thời gian sinh trưởng ngắn, nếu mở rộng diện tích, sản xuất đồng loạt sẽ khó khăn trong khâu tiêu thụ, ùn ứ sản phẩm. Vì thế cần có những giải pháp bao tiêu sản phẩm, định hướng trong khâu tiêu thụ, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa mang đặc trưng địa phương, sản phẩm OCOP, tránh tình trạng “được mùa, rớt giá”,...

Thông qua chương trình tham quan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mô hình Trồng rau má góp phần giúp cán bộ Hội Nông dân một số xã, thị trấn hiểu rõ hơn về mô hình này tại xã Hòa Khánh Nam. Từ đó có những định hướng phù hợp để phát triển, nhân rộng, liên kết, tránh sản xuất tự phát, đồng loạt, thiếu định hướng gây ùn ứ sản phẩm.

Dịp này, Hội Nông dân xã Hòa Khánh Nam cũng tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp Nuôi cá rô tại ấp Thuận Hòa 1 với 5 thành viên. Tổ hội nghề nghiệp Nuôi cá rô hiện có 2ha với 10 ô đang nuôi cá rô. Ước trung bình mỗi năm sẽ cung cấp cho thị trường 300 tấn cá./.

Nhã Phương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/trao-doi-kinh-nghiem-trong-rau-ma-a175893.html