Trao giải cuộc thi sáng tác hưởng ứng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

(VOV) - Sáng 26/3, Cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tới dự lễ trao giải, có NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam. Sau 2 năm phát động cuộc thi (19/2/2008), Ban tổ chức đã nhận được 45 kịch bản sân khấu, 34 tác phẩm kịch múa và kịch múa ngắn, 58 tác phẩm âm nhạc gồm giao hưởng, hợp xướng và ca khúc. Cả ba thể loại sân khấu, kịch múa và âm nhạc đều không có giải nhất. Ở thể loại sân khấu, giải nhì được trao cho 3 tác phẩm là: “Tình sử ngàn năm” của tác giả Nguyễn Quang Lập, “Giai nhân và anh hùng” của tác giả Chu Thơm và “Danh chiếm bảng vàng” của tác giả Trần Đình Ngôn. Giải nhì thể loại kịch múa và kịch múa ngắn được trao cho tác giả Ứng Duy Thịnh với tác phẩm “Mệnh trời tình đất” và tác giả Thái Phiên với tác phẩm “Ngọn lửa Hà Thành”. Thể loại âm nhạc là tác phẩm khí nhạc “Thăng Long ngàn năm hội ngộ” của tác giả Nguyễn Thiếu Hoa và tác giả Trần Mạnh Hùng với ca khúc “Ơi mẹ làng Sen”… Những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học Nghệ thuật hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ được dàn dựng và phổ biến tới công chúng trong thời gian tới./. Quang Trung

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/trao-giai-cuoc-thi-sang-tac-huong-ung-ky-niem-1000-nam-thang-longha-noi/20103/138890.vov