Trao giải Kinh đô Thăng Long qua trí tưởng tượng của tuổi thơ

Sáng ngày 17/4, tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) đã diễn ra lễ phát giải Hội thi vẽ Kinh đô Thăng Long qua trí tưởng tượng của tuổi thơ.

Phát động từ cuối tháng 3, hội thi đã nhận được 123 tác phẩm của 121 thí sinh. Kết quả, giải Đặc biệt thuộc về em Châu Dinh Phối (Lớp 4/1, trường Tiểu học Khai Minh) với tác phẩm Lê Lợi hoàn gươm cho thần Kim Quy; 3 giải Nhất: Bùi Quang Anh Huy với tác phẩm Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thanh Sang - Yết Kiêu đục thủng đáy thuyền giặc, Phù Bảo Ngân - Văn Miếu Môn. Ngoài ra còn 6 giải Nhì và 15 giải Khuyến khích. Em Châu Dinh Phối (Lớp 4/1, trường tiểu học Khai Minh) nhận giải Đặc biệt tại Hội thi Cũng nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử phối hợp với 9 Bảo tàng và 32 nhà sưu tập cổ vật trong cả nước trưng bày chuyên đề Rồng về Thăng Long với gần 300 hiện vật có hình tượng rồng, gồm nhiều chất liệu từ mọi miền đất nước hội tụ về đây cùng đón chào vận hội mới và khẳng định ý chí của người dân Việt từ thuở dựng nước: Rồng Việt đang bay cao và cao hơn nữa. Chuyên đề diễn ra từ tháng 4 -11/ 2010. Huy Sơn

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/133n20100418075935543t133/trao-giai-kinh-do-thang-long-qua-tri-tuong-tuong-cua-tuoi-tho.htm