Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

Ngày 31-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Ban Chỉ đạo T.Ư về Công tác thông tin đối ngoại tổ chức lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (Tác phẩm báo chí và sách).

Tới dự, có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Công tác thông tin đối ngoại; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo và đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, các cơ quan báo chí, xuất bản và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Phát biểu ý kiến tại lễ trao giải, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, thành công của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 cho thấy uy tín của giải thưởng ngày càng được nâng cao và khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại hiện nay.

Sau khi “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” được Bộ Chính trị khóa XI thông qua, hoạt động thông tin đối ngoại trong cả nước đã có những chuyển biến đáng ghi nhận. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại từng bước được nâng cao; các hoạt động thông tin đối ngoại được tổ chức bài bản và thực chất hơn; nội dung thông tin phong phú, kịp thời hơn; phương thức hoạt động có bước đổi mới linh hoạt hơn; các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường, đa dạng hơn; đối tượng, địa bàn hoạt động được mở rộng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua; chủ động triển khai theo hướng hiệu quả, thiết thực; tăng cường nguồn lực; đổi mới nội dung, phương thức; mở rộng phạm vi, đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Công tác thông tin đối ngoại, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng, thông báo: Ban Tổ chức đã nhận được 893 tác phẩm tham dự giải, tăng 21% so Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2015. Năm nay, giải thưởng có thêm hai loại hình mới, là sách và ảnh phong cảnh. Loại hình báo in có 349 tác phẩm; báo điện tử có 204 tác phẩm; phát thanh có 61 tác phẩm; truyền hình có 112 tác phẩm; ảnh có 106 tác phẩm; sách có 61 tác phẩm. Các tác phẩm dự giải được thể hiện bằng 17 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Xlô-va-ki-a, Tây Ban Nha, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Ba Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái-lan, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc và Ba Tư (thêm sáu ngôn ngữ so năm trước). Đối tượng tham gia giải thưởng đa dạng, gồm các nhà báo, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia, nhà xuất bản, đại sứ quán Việt Nam ở các nước, đại sứ quán các nước ở Việt Nam. Đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã nhiệt tình tham gia giải thưởng.

Về nội dung, các tác phẩm đề cập phong phú, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trong nước cũng như đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; những sự kiện lớn, các vấn đề thời sự được dư luận quan tâm trong năm 2016; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam. Các tác phẩm cũng thông tin chính xác, kịp thời và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn 69 tác phẩm để trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích theo các loại hình, thể loại: báo in, báo điện tử tiếng Việt; báo in, báo điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; ảnh; sách. Cơ cấu giải thưởng bao gồm sáu Giải nhất, 15 Giải nhì, 18 Giải ba và
30 Giải khuyến khích.

Các tác phẩm của Báo Nhân Dân đoạt giải

- Giải ba, thể loại báo in: Loạt bài “Phán quyết của Tòa Trọng tài có ý nghĩa rất quan trọng”, “Phán quyết của Tòa Trọng tài có tính ràng buộc pháp lý và tính chung thẩm”, “Phán quyết của Tòa Trọng tài có tính ràng buộc pháp lý”; tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Báo Nhân Dân).

- Giải ba, thể loại báo điện tử: “Cổ tích ở Triêm Tây”, tác giả: Nguyễn Thị Hồng Minh (Báo Nhân Dân điện tử).

- Giải ba, thể loại báo điện tử: “Dancing with the Spirits”, nhóm tác giả: Nguyễn Diệu Thúy, Bùi Văn Hòa, Nghiêm Trọng Trung, Nguyễn Văn Toản, Lê Khánh Bình, Phan Thị Kim Lĩnh, Nguyễn Thùy Linh, Trần Thu Hằng (Báo Nhân Dân điện tử).

- Giải nhì, thể loại ảnh: “Tà áo dài Việt Nam tung bay tại Hoàng thành Thăng Long”, tác giả: Duy Linh (Báo Nhân Dân điện tử).

- Giải ba, thể loại ảnh: “Nét bình yên ở Trường Sa”, nhóm tác giả: Nguyễn Hải Nam, An Tùng Quang (Báo Thời Nay).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33031402-trao-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2016.html