Trao giải thưởng trị giá 430.000 USD cho chương trình sáng tạo vì cộng đồng

(HNMO) – Tập đoàn Nestle vừa trao giải thưởng cho sáng kiến vì cộng đồng trị giá 430.000 USD (bằng 500.000 franc Thụy Sĩ). Đây là giải thưởng được trao 2 năm một lần cho các nhân, tổ chức có sáng kiến đóng góp cho cộng đồng, đã thực thi ở quy mô nhỏ và cần thêm hỗ trợ tài chính để mở rộng ở quy mô lớn hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn.

Giải thưởng này hướng tới 3 lĩnh vực chính là phát triển nông thôn, dinh dưỡng và nguồn nước, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Theo đó, bất kỳ cá nhân, tổ chức phi chính phủ hoặc các doanh nghiệp nhỏ nào ở Việt Nam có những giải pháp/ sáng kiến nhằm cải thiện phương thức tiếp cận, quản l ý, nguồn nước, nâng cao chất lượng cuộc sống tại các vùng nông thôn hoặc cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho những cộng đồng phải chịu tình trạng thiếu dinh dưỡng đều có thể dự thi. Một cố vấn kinh doanh nông trại ở Campuchia, đang hướng dẫn kỹ thuật canh tác với nông dân. Năm nay, vào ngày 27/5/2010, Ban Giám khảo Giải thưởng Chia sẻ Giá trị Chung của tập đoàn Nestlé đã trao Giải thưởng trị giá 500.000 franc Thụy Sĩ cho chi nhánh tại Campuchia của một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế. Tổ chức này đã ứng dụng những phương pháp tiếp cận thị trường để góp phần tăng thu nhập cho người dân nghèo nông thôn, thông qua việc trợ giúp tiếp cận thị trường, gia tăng sản xuất nông nghiệp và tạo ra môi trường kinh doanh ổn định, bền vững tại địa phương. Tổ chức này có tên gọi: Doanh nghiệp phát triển quốc tế (IDE) Campuchia (www.ideorg.org). Bắt đầu hoạt động vào năm 2005, IDE Campuchia đã phát triển một mạng lưới bao gồm 60 doanh nghiệp nhỏ độc lập tại các vùng nông thôn Campuchia, được gọi là các cố vấn kinh doanh nông trại. Các nhà cố vấn này sẽ đưa ra những lời khuyên, tư vấn kỹ thuật cho hơn 4.500 nông dân quy mô nhỏ lẻ để giúp họ gia tăng năng suất đồng thời bán cho họ những sản phẩm chất lượng cao như hạt giống, phân bón, hàng rào làm từ nhựa, trang thiết bị tưới tiêu và các dịch vụ. Được hỗ trợ từ các nhà cố vấn, trung bình mỗi nông dân đã gia tăng 27% thu nhập hằng năm từ 382 Đô la Mỹ lên 480 Đô la Mỹ. Cùng thời điểm đó, các nhà cố vấn có được nguồn thu từ việc bán các sản phẩm và dịch vụ của họ. IDE Campuchia sẽ sử dụng số tiền thưởng trị giá 430.000 USD để tuyển dụng và đào tạo thêm hơn 36 chuyên viên cố vấn nhằm đạt được nguồn thu nhập mới xấp xỉ 1,9 triệu Đô la Mỹ cũng như làm lợi cho khoảng 20.000 người từ hơn 4000 hộ gia đình nông thôn khắp đất nước Campuchia, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng chung của toàn cộng đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/xa_hoi/333490/trao-giai-thuong-tri-gia-430000-usd-cho-chuong-trinh-sang-tao-vi-cong-dong.htm/