Trao giải và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 2

Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ 2 –Việt Nam 2016 đã diễn ra chiều 14/12/2016, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Cuộc thi và triển lãm Tranh đồ họa ASEAN lần thứ 2 - Việt Nam 2016, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN và Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện nghệ thuật của nghệ sĩ các nước ASEAN, khẳng định sự cố gắng của Việt Nam trong việc duy trì tổ chức hoạt động nghệ thuật kết nối trong khu vực, nhằm gắn bó nghệ sĩ các nước ASEAN trong một cộng đồng văn hóa-xã hội gắn kết, phát triển

Tác phẩm khắc gỗ "Công trình cho con" của tác giả Nguyễn Khắc Hân (Việt Nam), giải Nhì cuộc thi.

BTC cuộc thi đã nhận được 340 tác phẩm, của 198 tác giả trong 10 nước ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam gửi tới tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chấm và trao 11 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất.

Trong đó, giải Nhất (trị giá 50 triệu đồng) được trao cho tác phẩm“Thẳm sâu tâm hồn- 1”, kỹ thuật khắc gỗ của tác giả Praween Piangchoompoo (Thái Lan). 2 giải Nhì (30 triệu đồng/giải) được trao cho tác phẩm “Sót lại”, kỹ thuật Mezzotint của tác giả Amorn Thongpayong (Thái Lan) và tác phẩm “Công trình cho con”, kỹ thuật khắc gỗ, tác giả Nguyễn Khắc Hân (Việt Nam). 3 giải Ba (20 triệu đồng/giải) được trao cho các tác phẩm: “Điểm cắt” (kỹ thuật Itaglio print, tác giả April Ng Kiow Ngor, Singapore), “Ngập ngừng” (kỹ thuật Lithograph, tác giả Natchaya Wangsilabat (Thái Lan)), tác phẩm “Những ám ảnh của sự khao khát” (kỹ thuật Lithograph, tác giả Amnat Kongwaree, Thái Lan).

Khách tham quan triển lãm.

Cùng với lễ trao giải, Triển lãm Tranh đồ họa ASEAN lần thứ 2 - Việt Nam 2016 được khai mạc chiều ngày 14/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm trưng bày 138 tác phẩm của 108 tác giả tham gia cuộc thi.

Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm có chất lượng tốt, phong phú đa dạng cả về hình thức, nội dung và kỹ thuật thể hiện. Với những phương pháp của nghệ thuật tranh in: in nổi, in lõm, in phẳng, in xuyên, in độc bản, in kỹ thuật số, in cảm quang kết hợp với kỹ thuật và chất liệu thể hiện khác nhau, các nghệ sĩ đã đem lại sự mới mẻ, thú vị cho từng tác phẩm, kích thích thị giác của người xem với những biểu đạt tinh tế do kỹ thuật in mang lại.

Triển lãm Tranh đồ họa ASEAN lần thứ 2 - Việt Nam 2016 diễn ra từ ngày 14 -22/12/2016.

Phương Lan

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/trao-giai-va-trien-lam-tranh-do-hoa-cac-nuoc-asean-lan-thu-2-20161214185548015.htm