Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị cho Lãnh sự Hàn Quốc

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Kim Jea Chon, Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 28/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Kim Jea Chon, Lãnh sự phụ trách lĩnh vực phi chính phủ, văn hóa và giáo dục của Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ông trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình , hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Kim Jea Chon.

Bà Trần Thị Thu Thủy cho biết, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam trao tặng ông Kem Jea Chon là sự ghi nhận đối với những đóng góp của ông trong suốt 24 năm công tác trong ngành ngoại giao, luôn đồng hành với Việt Nam, tích cực thúc đẩy, tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Cảm ơn Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương, ông Kim Jea Chon khẳng định phần thưởng cao quý này không chỉ là sự ghi nhận cho Bộ ngoại giao Hàn Quốc trong nỗ lực phát triển mối quan hệ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, mà còn có cả các cá nhân, tổ chức Hàn Quốc có liên quan, tạo nên sự động viên, khích lệ cho bạn bè và đồng nghiệp của ông tiếp tục những hoạt động thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ông Kim Jea Chon cam kết, trong thời gian tới, dù ở cương vị cán bộ ngoại giao hay tư cách cá nhân, sẽ tiếp tục những hoạt động kết nối, hỗ trợ công tác giao lưu hợp tác giữa các tổ chức và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và thiết thực.

Nhân dịp lễ trao Kỷ niệm chương, ông Kim Jea Chon đã vận động các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc quyên góp tài trợ 200 triệu đồng cho quỹ học bổng học sinh nghèo vượt khó tại các tỉnh phía Nam./.

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/trao-ky-niem-chuong-vi-hoa-binh-huu-nghi-cho-lanh-su-han-quoc/458383.vnp