Trao nhãn hiệu tập thể 'Cam Văn Chấn'

Ngày 3/12, huyện Văn Chấn long trọng tổ chức đón nhận nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn”.

Giới thiệu Cam Văn Chấn với khách hàng

Huyện Văn Chấn có diện tích trồng cam tập trung lớn nhất tỉnh Yên Bái, với 1.300 ha ở các xã: Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Tân Thịnh, Đại Lịch và thị trấn nông trường Trần Phú.

Trong đó có 800 ha cho thu hoạch, năng suất 12-15 tấn/ha, sản lượng 8.000 tấn, doanh thu trên 200 tỷ đồng. Nhờ trồng cam mà nhiều hộ đã thoát khỏi đói nghèo trở thành tỷ phú, thu nhập bình quân từ vườn cam từ 500-800 triệu/năm.

Theo kế hoạch, từ năm 2016-2020 Văn Chấn sẽ mở rộng vùng cam, quýt tập trung lên 2.500 ha, sản lượng 15.000-20.000 tấn/năm.

Người dân xã Minh An giới thiệu sản phẩm cam cho khách hàng

Để xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn” cho sản phẩm cam, quýt năm 2015 Phòng Nông nghiệp-PTNT đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Văn Chấn, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, Viện cây Lương thực -Thực phẩm, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và 9 xã, thị trấn vùng ngoài huyện Văn Chấn tiến hành điều tra xây dựng nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn” theo quy định.

Ngày 11/11/2016 Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học-Công nghệ) đã ban hành Quyết định 72586/QĐ-SHTT cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho “Cam Văn Chấn”- tỉnh Yên Bái.

Kể từ nay cam Văn Chấn đã xác lập nhãn hiệu của mình, đây là cơ hội để cam Văn Chấn đến được thị trường lớn trong cả nước với những đặc trưng riêng của một vùng đất.

Quầy cam trồng theo tiêu chuẩn VietGAP


Trao nhãn hiệu tập thể “Cam Văn Chấn” cho đại diện người trồng cam Văn Chấn


Gắn nhãn hiệu “Cam Văn Chấn” cho cam Văn Chấn


Niềm vui của người trồng cam

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trao-nhan-hieu-tap-the-cam-van-chan-post181891.html