Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho các cố vấn và lãnh đạo Tập đoàn Prudential

Thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-CTN ngày 8/10/2009 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, hôm nay 16/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho các cố vấn và lãnh đạo Tập đoàn Prudential. Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tới dự và trao tặng phần thưởng cao quý này.

Phần thưởng này được trao cho các ông: Edward Mark Tucker, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Anh, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Prudential Toàn cầu; ông Peter Keegan William, Cố vấn cao cấp, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Prudential Việt Nam và Ông John Iuniss Howell, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Huy chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng cho những cá nhân người nước ngoài công tác tại Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp trên nhiều nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam với các nước và tổ chức nước ngoài. Trong quá trình công tác những năm qua tại Việt Nam, các ông Edward Mark Tucker, ông Peter Keegan William và ông John Iuniss Howell đã lãnh đạo Tập đoàn Prudential không chỉ đóng góp và sự phát triển thị trường tài chính và bảo hiểm tại Việt Nam, mà còn tích cực tham gia và các hoạt động xã hội, các chương trình từ thiện như cấp học bổng, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình thương bị liệt sỹ v.v.. Đặc biệt, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ba ông, Quỹ Prudence Foundation thành lập năm 2003 với 2,7 triệu USD, tính đến nay đã tài trợ tổng cộng khoảng 120 tỷ đồng cho đào tạo năng khiếu và phát triển bộ môn quần vợt ở Việt Nam, cũng như dạy và bồi dưỡng tiếng Anh cho các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Prudential trong việc thúc đẩy và phát triển thị trường tài chính Việt Nam cũng như tham gia tích cực vào các công tác xã hội. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn Prudential cũng như Quỹ Prudence Foundation tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện hướng đến cộng đồng góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân đối với quốc gia nơi Prudential cùng tồn tại và phát triển./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=365906&co_id=30106