Trao tặng Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì cho thân nhân gia đình người có công

Chiều nay 11- 4, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng 'Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì' cho thân nhân, gia đình cụ Vũ Thị Nghĩa, thuộc Trạm giao thông số 6 CATP Hà Nội đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng “Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì” cho thân nhân của cụ Vũ Thị Nghĩa

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì buổi lễ.

Buổi lễ trao tặng “Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì” cho thân nhân, gia đình cụ Vũ Thị Nghĩa diễn ra tại gia đình anh Phan Bá Tường (con trai cụ Nghĩa), ở số nhà 169 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cụ Vũ Thị Nghĩa (SN 1925), ở phường Quảng An, quận Tây Hồ Hà Nội. Năm 1947, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ Thủ đô, Đội quân báo Thiếu niên thành lập do đồng chí Phạm Triều – Bí thư Ban chấp hành Đội Thiếu niên tiền phong Hà Nội làm Đội trưởng với nhiệm vụ làm giao thông giúp Ban chỉ huy Tự vệ Liên khu và điều tra tình hình các bốt của Pháp ở ngã Tư Vọng, đình Tương Mai, chùa Mai Động và Vĩnh Tuy.

Ngày 14-2-1947, trên cơ sở hợp nhất Đội quân báo Thiếu niên, Trạm giao thông thuộc CAQ 6 ra đời tại làng Huỳnh Cung (Thanh Trì, Hà Nội) do đồng chí Nguyễn Xuân Sinh (Võ Thương) làm Đội trưởng với nhiệm vụ mở đường quay lại Thủ đô, xây dựng cơ sở, nắm tình hình, dẫn đường ra vào Thủ đô. Cùng với đó, Trung đội Thiếu niên Bát Sắt thuộc CAQ 6 được thành lập do đồng chí Hoàng Xuân Tuế làm Trung đội trưởng đóng quân tại nhà cụ Lương Văn Can, ở làng Nhị Khê với nhiệm vụ “Nam tiến, quay lại Thủ đô, nắm tình hình dẫn đường ra vào Thủ đô”.

Nghe theo tiếng gọi của Cách mạng, với lòng nhiệt tình của một thanh niên yêu nước, cụ Vũ Thị Nghĩa được các đồng chí lãnh đạo giới thiệu tham gia làm cấp dưỡng, chăm lo cơm, nước, hậu cần cho các anh, em của Đội Thiếu niên Bát Sắt. Trải qua những năm tháng hoạt động gian khổ, Đội Thiếu niên Bát Sắt đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giải phóng Thủ đô, được Thành ủy Hà Nội tặng tấm bia ghi nhận công tích mở đường bí mật trở về chiến đấu ở vùng địch tạm chiếm.

Ghi nhận những thành tích trên, ngày 19-12-2012, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp”. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp công sức của đồng chí Vũ Thị Nghĩa. Với những thành tích xuất sắc, căn cứ đề xuất của CATP Hà Nội và Bộ Công an, ngày 11-11-2016, Chủ tịch nước đã có Quyết định về việc truy tặng “Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì” cho cụ Vũ Thị Nghĩa.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã bày tỏ sự tri ân và trao tặng “Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì” cho thân nhân của cụ Vũ Thị Nghĩa. Đại tá Đào Thanh Hải mong muốn thân nhân của cụ Vũ Thị Nghĩa tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần Cách mạng, nêu gương sáng giữ gìn ANTT tại địa phương.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/trao-tang-huy-chuong-khang-chien-chong-phap-hang-nhi-cho-than-nhan-gia-dinh-nguoi-co-cong/724391.antd