Trao tặng Kỷ niệm chương cho Tổng Giám đốc Văn phòng Trung ương Hội Quốc tế ngữ toàn cầu

– Sáng 3/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (LHCTCHNVN) đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Osmo Tapani Buller, Tổng Giám đốc Văn phòng Trung ương Hội Quốc tế ngữ toàn cầu (UEA) nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến dự buổi lễ có đại diện các vụ trực thuộc LHCTCHNVN và lãnh đạo Hội Quốc tế ngữ Việt Nam. Ông Osmo Tapani Buller là người Phần Lan, bắt đầu tham gia phong trào Quốc tế ngữ với tư cách tình nguyện viên Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu (UK) tại Helsinki năm 1969, hoạt động trong phong trào Quốc tế ngữ Phần Lan. Từ năm 2004 đến nay ông là Tổng Giám đốc Văn phòng Trung ương Hội Quốc tế ngữ toàn cầu (UEA). Ông được bầu là “Nhà quốc tế ngữ toàn cầu 2001”. Trong quá trình tham gia hoạt động phong trào Quốc tế ngữ, ông Osmo Tapani Buller đã có nhiều đóng góp tích cực và có ý nghĩa trong việc phát triển và mở rộng Quốc tế ngữ ở Việt Nam. Ông đã tham gia phong trào của nhân dân Phần Lan, đấu tranh chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ông đã từng xuống đường biểu tình, phát truyền đơn ủng hộ Việt Nam. Khi bắt đầu hoạt động trong phong trào thanh niên Quốc tế ngữ Phần Lan, ông chú ý đến những xuất bản phẩm của Việt Nam bằng Quốc tế ngữ, giúp Việt Nam phát hành trên 100 đầu sách bằng Quốc tế ngữ về Việt Nam với các đề tài về chính trị, văn hóa, văn nghệ. Nhờ vậy, ông đã hiểu biết nhiều về Việt Nam và vận động giới Quốc tế ngữ Phần Lan ủng hộ Việt Nam. Trong thời gian Việt Nam chưa chính thức là thành viên của UEA, được sự giúp đỡ của ông Osmo Tapani Buller, Việt Nam vẫn được mời tham gia các Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu. Sau khi Việt Nam được kết nạp vào UEA, Việt Nam còn được miễn đóng niêm liễn trong 8 năm đầu. Ông đã nhận hồ sơ để ông Đào Anh Kha và Nguyễn Minh Kính, hai nhà Quốc tế ngữ Việt Nam lão thành được công nhận là hội viên danh dự của UEA, đồng thời tiến hành làm thủ tục để ông Đào Anh Kha được bầu là thành viên Viện Hàn lâm Esperanto. Đặc biệt, ông đã biện hộ cho Việt Nam để giành được quyền đăng cai Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LHCTCHNVN Vũ Xuân Hồng đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Osmo Tapani Buller cho phong trào Quốc tế ngữ tại Việt Nam nói riêng và phong trào Quốc tế ngữ thế giới nói chung. Thay mặt Đoàn Chủ tịch LHCTCHNVN, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực hiệu quả của ông Osmo Tapani Buller đối với hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng tin tưởng rằng, bằng những kiến thức và nhiệt huyết của mình, ông Osmo Tapani Buller sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào Quốc tế ngữ trong tương lai và giúp đỡ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Quốc tế ngữ toàn cầu lần thứ 97. Ông Osmo Tapani Buller bày tỏ niềm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý nhất của LHCTCHNVN. Ông cũng gửi lời cảm ơn LHCTCHNVN đã tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế nói chung và đoàn Văn phòng Quốc tế ngữ toàn cầu nói riêng đến thăm Việt Nam và tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những sự kiện đó đã giúp ông nhớ lại những kỷ niệm từ khi còn là sinh viên và bắt đầu tham gia vào phong trào Quốc tế ngữ Phần Lan. Trong thời gian đó, ông đã tham gia nhiều phong trào chống chiến tranh tại Việt Nam. Sang Việt Nam lần này, ông vui mừng trước những thành quả mà Việt Nam đã được sau hơn 20 năm đổi mới. Và trong thời gian tới, với cương vị là Tổng Giám đốc Văn phòng Trung ương Hội Quốc tế ngữ toàn cầu, ông Osmo Tapani Buller hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế ngữ lần thứ 97 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2012./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=421026&co_id=30106