Trâu bò bị chết rét, các địa phương cấp bách triển khai các biện pháp bảo vệ vật nuôi

Ghi nhận ban đầu của các địa phương, rét đậm, rét hại đã làm 38 con trâu bò bị chết rét. Hiện, các địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với rét đậm, rét hại.

Toàn bộ khu vực chăn nuôi của Đồn Biên phòng Huổi Luông được quây bạt chống gió lùa (trong ảnh: Chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu bổ sung thức ăn cho vật nuôi đảm bảo sức khỏe chống chọi với giá rét). Ảnh: Hữu Thưởng

Toàn bộ khu vực chăn nuôi của Đồn Biên phòng Huổi Luông được quây bạt chống gió lùa (trong ảnh: Chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu bổ sung thức ăn cho vật nuôi đảm bảo sức khỏe chống chọi với giá rét). Ảnh: Hữu Thưởng

Hôm nay, không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-12 độ; khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, có nơi dưới 0 độ. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, rét đậm, rét hại đã làm 38 con gia súc bị chết, trong đó Cao Bằng 27 con, Bắc Kạn 10 con, Điện Biên 1 con.

Đợt rét hại kỷ lục của mùa đông năm nay dự kiến kéo dài nhiều ngày, gây tác động không nhỏ tới sức khỏe, sinh hoạt, sản xuất của người dân, đặc biệt là ở các vùng núi cao. Hiện, các địa phương phía Bắc đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm và sức khỏe người dân.

4 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn và Tuyên Quang đã tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với rét đậm, rét hại. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đã chỉ đạo chủ động cho học sinh bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C để phòng, tránh rét.

Ngày 24/1, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 325/UBND-KTN về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại; hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung hướng dẫn người dân thu gom, dự trữ thức ăn; xây dựng, tu sửa, củng cố, che chắn chuồng trại; chuẩn bị các nguồn nhiệt (than, củi, trấu...) để sưởi ấm cho trâu, bò khi thời tiết rét đậm; đưa trâu, bò về nuôi nhốt khi thời tiết giá rét kéo dài, nhiệt độ dưới 12 độ C; thu hoạch các loại cá thương phẩm, nhằm giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại; che phủ nilon cho mạ đúng kỹ thuật, không gieo cấy, chăm sóc lúa khi nhiệt độ dưới 15 độ C,...

Thường xuyên cập nhật diễn biến của thời tiết, khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm, rét hại để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, kịp thời xử lý trong diện hẹp không để lây lan ra diện rộng.

Nhiều khu vực núi cao ở tỉnh Cao Bằng xuất hiện băng giá. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhiều khu vực núi cao ở tỉnh Cao Bằng xuất hiện băng giá. Ảnh: Tuấn Hùng

Cũng trong ngày 24/1, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài. Trong đó, tập trung tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét để đảm bảo sức khỏe, an toàn trong diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế.

Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương bám sát cơ sở, cử các đoàn công tác xuống địa bàn cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo, hướng dẫn để người dân biết và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo an toàn cho người hạn chế giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất trên địa bàn.

Trước tình hình rét đậm, rét hại kéo dài, ngày 24/1, Thủ tướng Chính phủ cũng có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên... và các bộ, ngành yêu cầu phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1404/CĐ-TTg ngày 24/12/2023 về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét và diễn biến thời tiết khắc nghiệt bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân nhất là người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế…

Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến thời tiết và thông báo, hướng dẫn nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm an toàn cho người, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng; xây dựng và hướng dẫn kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết.

Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi ấm trong phòng kín; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trau-bo-bi-chet-ret-cac-dia-phuong-cap-bach-trien-khai-cac-bien-phap-bao-ve-vat-nuoi-post472002.html