Trây ỳ không thu hồi giấy đăng ký giả mạo: Lộ 'kịch bản' dối trên lừa dưới của bà Lê Thị Huỳnh Mai

Sau khi bà Lê Thị Huỳnh Mai gửi công văn viện dẫn khoản 3 Điều 16 Nghị định số 78/2015 của Chính phủ để câu giờ, không thu hồi hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305339044, PV đã điều tra phát hiện sự thật về một kịch bản dối trên lừa dưới.

Đó là, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM từng thu hồi 29 trường hợp tương tự với lý do căn cứ vào Nghị định 78/2015.

Từng thu hồi 29 giấy chứng nhận mà không cần “hỏi thêm”

Danh sách các công ty bị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giả mạo mà phóng viên tiếp cận rất cụ thể, rõ ràng. Ít nhất gần đây đã có tới 29 doanh nghiệp bị thu hồi do giả mạo theo quy định tại Điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ - CP.

Có thể kể ra hàng loạt công ty như: Công ty TNHH MTV Thanh Nghiêm bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305615576, Công ty cổ phần phân bón Tâm Sinh Nghĩa bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0310743340, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Bảo Vi bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0310157868, Công ty TNHH thiết bị y tế Tình Nguyện bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0308833822… Đặc biệt, trong danh sách bị thu hồi có cả một “ông trùm” đa cấp là Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Tuấn bị thu hồi giấy CNĐKKD số 0311122498… Tất cả các doanh nghiệp trên đều bị thu hồi giấy CNĐKKD với lý do vi phạm khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (hồ sơ đăng ký thành lập mới là giả mạo).

Danh sách các doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận do giả mạo

Để xác minh xem Sở Kế hoạch và Đầu tư và bà Lê Thị Huỳnh Mai có thực hiện đúng các quy đinh tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không, phóng viên đã tìm hiểu kỹ Nghị định này thì thấy ghi rõ: “Điều 63. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo:

Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, không thấy quy định nào yêu cầu Bộ Công an phải chủ trì phối hợp với các bộ ngành khác để xác định hồ sơ giả mạo như bà Lê Thị Huỳnh Mai viện dẫn và có công văn “ngược đời” ngày 12/07/2017 gửi Bộ Công an. Trên thực tế suốt nhiều năm qua, khi thu hồi hàng chục trường hợp giấy chứng nhận ĐKKD do giả mạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cũng chưa bao giờ “nhiệt tình” gửi công văn hỏi nhiều bộ, ngành như trường hợp đang thực hiện với hồ sơ của Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam - Hàn Quốc.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã phát văn bản rồi không thực hiện

Thêm một bằng chứng nữa thể hiện sự “dối trên lừa dưới” là vào ngày 17/05/2017 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã có thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp trong đó có thông báo với Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam - Hàn Quốc các nội dung vi phạm. Điều này cho thấy, chính Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đã thừa nhận những vi phạm của Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam - Hàn Quốc.

Công văn của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT

Bản thông báo đề ngày 17/05/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng ký nêu rõ: “Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để được cấp giấy chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 21/4/2016 của Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển Nhà Việt Nam - Hàn Quốc là giả mạo”. Thông báo cũng ghi rõ đã căn cứ vào khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 11/5/2017. Thông báo cũng nêu rõ sau 15 ngày, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TPHCM sẽ ra quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… Bản thông báo cũng thể hiện đã gửi văn bản cho UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng như đã đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vậy nhưng, không hiểu với lý do và “phép màu” gì, bà Lê Thị Huỳnh Mai đã thể hiện sự coi thường cấp dưới, phủ nhận toàn bộ văn bản nêu trên do Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở thực hiện theo đúng thẩm quyền, tiếp tục có những chỉ đạo trái pháp luật và cũng không hề thu hồi hay chỉ ra những điểm sai (nếu có) trong văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh. Điều này thể hiện sự tùy tiện, coi thường pháp luật, coi thường cấp dưới, yếu kém trong quản lý Nhà nước khi văn bản đã được phát đi gửi các cơ quan cấp trên, cơ quan chức năng và đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

C45 Bộ Công an: Sở KH&ĐT TPHCM sẽ phải chịu trách nhiệm

Liên quan đến sự việc, phản hồi về việc bà Lê Thị Huỳnh Mai có công văn “đánh võng”, hỏi vặn Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C45) khẳng định kết luận của C45 là kết luận chính thức, có giá trị pháp lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật do việc chậm trễ thực hiện kết luận điều tra của C45.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội luật gia TPHCM cũng khẳng định, kết quả điều tra của C45 là căn cứ để Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì nội dung kê khai trong hồ sơ đã bị kết luận là giả mạo. Trường hợp chậm trễ thu hồi theo đề nghị của cơ quan công an, gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì sau này Phòng đăng ký kinh doanh và Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Liên quan đến sự việc được biết, Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà đã có đơn tố cáo về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép có thông tin giả mạo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp và bà Lê Thị Huỳnh Mai thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu tiêu cực, lợi ích nhóm, vi phạm nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gửi lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM để vào cuộc xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, các nhà đầu tư và công dân.

Bảo Minh – Thái Bình

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/dieu-tra-diem-nong/tray-y-khong-thu-hoi-giay-dang-ky-gia-mao-lo-kich-ban-doi-tren-lua-duoi-cua-ba-le-thi-huynh-mai-219456.html