Trẻ 3 tuổi tử vong do ngã ở trường: Đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương

Liên quan đến việc bé gái 3 tuổi bị ngã tại trường dẫn đến tử vong, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Ninh Bình đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Ánh Dương để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 23/3, ông Bùi Quang Vinh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xác nhận thông tin và cho biết: "Từ ngày 22/3, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động cho đến khi nào có kết luận chính thức của cơ quan Công an".

Ông Vinh cũng cho biết thêm, đối với những cháu bé đang được gửi ở cơ sở mầm non này, Phòng đã có thông báo đến các bậc phụ huynh, gửi trẻ tạm tại trường mầm non ở phường nơi gia đình cư trú.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21/3, gia đình cháu Lê Thị Ánh N (SN 2014, trú tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) nhận được tin báo cháu bị ngã ở lớp và được các cô giáo đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khi gia đình đến nơi, cháu bé được các bác sĩ cho chuyển lên tuyến trên do bị chấn thương nặng và đến 14 giờ chiều 21/3, cháu bé tử vong. Được biết, cháu N mới được gửi tại trường từ ngày 18/3. Đây là cơ sở mầm non tư thục được cấp phép hoạt động từ năm 2013, chủ cơ sở là bà Phạm Thị Xuân (sinh năm 1964).

Sau khi sự việc xảy ra, chủ cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cháu N ngã từ trên tầng 3 xuống, bị chấn thương sọ não, đa chấn thương dẫn đến tử vong.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/giao-duc/tre-3-tuoi-tu-vong-do-nga-o-truong-dinh-chi-co-so-mam-non-tu-thuc-anh-duong-202260.html