Trẻ em cũng khổ vì xe Tết

Nhiều nhà xe thẳng tay từ chối không cho trẻ em lên xe khiến cha mẹ các em lo lắng. Cảnh chờ đợi đã đẩy không ít trẻ em vào cảnh mệt mỏi

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Thời tiết từ mùng 1-7 Tết Bính thân ra sao?

Người đàn ông 10 năm trải chăn ngủ dưới bàn thờ vợ
Cuộc ngã giá "tàu nhanh" ráo riết của "cỏ non" kiếm tiền tiêu Tết
Đi bộ như thế này bị phạt là đáng!
Đào hầm xuyên sang nhà hàng xóm vì nằm mơ

Dân số

Viêm tắc vòi trứng dễ gây vô sinh

Nỗ lực giảm tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh

Đẹp

Áo sơ mi trắng tinh khôi say lòng cô gái Sài thành

Mỹ nhân Việt phong phanh lưng trần trong giá rét

Theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình vào buổi sáng nay (3/2), ngày từ đầu giờ sáng nhiều người đến bến xe rất sớm đề chờ xe.

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết, nên ai cũng mong được về nhà thật sớm để đoàn tụ với gia đình.

Nhiều người do đợi xe quá lâu nên đã tranh thủ ngủ

Hễ xe tới là cả trăm người chen lấn để được lên xe. Nhiều người chậm chân phải ngậm ngùi chờ chuyến xe tiếp theo.

Nhiều nhà xe đã tăng cường thêm xe nhưng cũng không thể đáp ứng được lượng khách quá lớn trong dịp này.

Anh Thành Trung (Thanh Hóa) cho biết, anh làm thợ xây ngoài Hà Nội tận hôm nay mới được nghỉ nên sáng nay dậy từ rất sớm để ra bến đón xe nhưng đến tận trưa vẫn chưa lên được xe để về quê.

Một người đem theo cành đào về quê làm quà.

Cũng theo quan sát của phóng viên, tại bến xe Mỹ Đình cũng có rất nhiều em bé theo gia đình về quê ăn Tết. Các em cũng phải chờ đợi mệt mỏi vì không lên được xe.

Do quá mệt mỏi nên em bé này đã ngủ gục trên vai bố.

Người đàn ông này bế theo con trai bơ phờ tìm xe để về quê.

Nét hồn nhiên của hai em bé quê Phú Thọ theo mẹ về quê ăn Tết.

Nhiều nhà xe thẳng tay từ chối không cho trẻ em lên xe, khiến nhiều người rất lo lắng.

Mệt mỏi vì phải đợi xe quá lâu.

Nhiều bố mẹ tranh thủ cho con ăn trong lúc đợi xe.

Theo Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tre-em-cung-kho-vi-xe-tet-20160203135710847.htm