Trẻ em Nhật học trùm mũ, khom lưng diễn tập chống động đất

Các em học sinh Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập phòng chống động đất ở thủ đô Tokyo trước thềm kỷ niệm 6 năm ngày thảm họa kép năm 2011.

Cuộc diễn tập phòng chống động đất được tổ chức hàng năm tại một trường tiểu học ở Tokyo, Nhật Bản.

Các em học sinh trùm mũ để chống những mảnh vụn rơi vào đầu khi tham gia diễn tập sơ tán.

Học sinh tìm chỗ trú ẩn dưới bàn học. Thảm họa kép ở Nhật Bản vào ngày 11/3/2011 khiến hơn 15.000 người tử vong, 6.000 người bị thương và hơn 2.500 người mất tích. Bên cạnh đó, thảm họa còn khiến lò hạt nhân của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ở nhà máy hạt nhân Fukushima I bị rò rỉ.

Trận động đất mạnh 9 độ Richter này được ghi nhận là mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản và là một trong 5 trận động đất mạnh nhất trên thế giới, làm rung chuyển đất nước mặt trời mọc.

Khoảng khắc yên lặng để tưởng niệm các nạn nhân xấu số thiệt mạng cách đây 6 năm. Thiên tai kép kéo theo sự cố rò rỉ phóng xạ buộc chính phủ Nhật phải đóng cửa tất cả các lò phản ứng hạt nhân. Nhiều người dân chưa quay về khu vực xảy ra thảm họa vì nỗi lo phóng xạ ám ảnh.

Người phụ nữ tập đi qua lều đầy khói trong cuộc diễn tập hôm 10/3. Từ tháng 11/2016, chính quyền Nhật Bản đã cho phép người dân đăng ký để được phép qua đêm trong thị trấn, nơi cách lò phản ứng hạt nhân bị rò rỉ chỉ 4 km.

Người dân Nhật Bản tham gia tập huấn hồi sức tim phổi (CPR) đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Các nhân viên phát các phần ăn trong cuộc diễn tập phòng chống động đất.

6 năm sau thảm họa kép tháng 3/2011, cuộc sống ở Fukushima đang dần được hồi sinh dẫu còn chậm chạp và ít ỏi.

Sóng thần cuốn trôi nhà cửa trong thảm họa kép ở Nhật năm 2011 Trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản ngày 11/3/2011 khiến hơn 15.000 người tử vong, 6.000 người bị thương và 2.500 người mất tích. Cùng với đó là sự cố rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng.

Mai Anh
Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tre-em-nhat-hoc-trum-mu-khom-lung-dien-tap-chong-dong-dat-post727332.html