Trẻ sơ sinh bị biến chứng sau sinh tại Quảng Trị: Tạm đình chỉ công tác một bác sĩ sản khoa

Trước thông tin một trẻ sơ sinh sau khi được chỉ định sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị bị biến chứng nặng khiến gia đình bức xúc, gửi đơn kiến nghị, ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã đình chỉ công tác trực và điều trị bệnh nhân đối với bác sĩ (BS) liên quan. Sở Y tế tỉnh này cũng đã yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc.

Cháu bé bị biến chứng sau sinh hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Hưng Thơ.

Trẻ sơ sinh đã qua cơn nguy kịch

Ngày 7.12, ông Trần Văn Thành - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - cho biết, đã yêu cầu BVĐK tỉnh Quảng Trị báo cáo, làm rõ vụ việc một trẻ sơ sinh bị nhiều biến chứng nghiêm trọng sau khi sinh thường tại BV này. Theo ông Thành, sau hơn 20 ngày chăm sóc đặc biệt, trẻ sơ sinh này đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt. "Tôi đã trực tiếp vào thăm hỏi và động viên gia đình, hiện tại cháu bé đã tiến triển tốt" - ông Thành cho hay.

Trước đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Quảng Trị chỉ đạo BVĐK tỉnh tổ chức họp hội đồng chuyên môn xem xét vụ việc. Cần có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp đối với sai phạm của cán bộ (nếu có); cung cấp thông tin rõ ràng, cụ thể, giải thích và nhận lỗi với gia đình cũng như thống nhất hướng xử lý. Kết quả xử lý cần được thông tin rộng rãi tới các cơ quan truyền thông và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 12.12.

Liên quan đến vụ việc này, gia đình anh Trần Văn T. (SN 1993, trú tại khóm Ngã Tư, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng trình bày vụ việc con anh bị biến chứng sau khi sinh thường tại BVĐK tỉnh Quảng Trị.

Vào ngày 14.11, vợ anh T. là sản phụ Trần Thị Thảo T. (SN 1995) được người nhà đưa vào BVĐK tỉnh Quảng Trị để sinh con. Lúc 8h, chị T. được đưa vào phòng khám Sản của Khoa Phụ sản và được BS Lê Thị Tú Linh (chuyên khoa sản) khám, BS Trần Đình Lực (BS trực) cho sản phụ đi siêu âm. Tại đây, kết quả siêu âm cho sản phụ T. được chẩn đoán thai nhi nặng 4,3 kg. Gia đình xin được sinh mổ để tránh rủi ro nhưng các BS phụ trách không đồng ý và chỉ định cho sinh thường. Đến 12h cùng ngày, sản phụ T. được đưa vào phòng đẻ và sinh 1 bé gái, nặng 4,8kg, ngạt tím tái, được chẩn đoán gãy xương đòn bên trái, liệt tay phải, phổi xẹp một phần. Cháu bé sau đó phải thở bằng máy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Tạm đình chỉ bác sĩ liên quan

Ông Trương Xuân Nhuận - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Trị - cho biết, trường hợp trên là ca sinh khó, đã xảy ra biến cố y khoa dẫn đến biến chứng nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh. Sau khi xảy ra vụ việc, BVĐK tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo tập trung cứu chữa cho cháu bé. Sau thời gian cấp cứu, điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển, đã cài được máy thở, da hồng hào trở lại, qua được cơn nguy kịch. Sau khi nhận được đơn kiến nghị của của gia đình chị T., ban giám đốc BV đã tổ chức họp, trả lời bằng văn bản cho người nhà bệnh nhân, thành lập hội đồng chuyên môn, hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý vụ việc trên.

Ông Nhuận cho biết thêm, hiện tại BS Lê Thị Tú Linh đã bị tạm đình chỉ công tác trực và điều trị cho bệnh nhân. Tới đây, hội đồng chuyên môn của BV sẽ họp chính thức, mời giám đốc và các cán bộ, lãnh đạo của Sở Y tế để đánh giá lại toàn bộ sự việc, làm rõ sự cố sản khoa xảy ra do nguyên nhân gì và mức độ vi phạm để đưa ra quyết định kỷ luật phù hợp.

Bà Chu Thị T. (người thân của sản phụ T.) cho biết, vào buổi trưa sản phụ T. đau bụng lên bàn sinh thì không có BS trực. Sau khi hộ sinh liên lạc, BS đến, trẻ sinh ra thì người đã tím tái. "Nguyện vọng của gia đình chúng tôi là làm sao cứu chữa cho cháu khỏe mạnh, bình thường" - bà T. nói.

Vụ 3 trẻ sơ sinh bị chết vì tiêm vắc-xin tại Quảng Trị:

Y tá tiêm nhầm thuốc khiến 3 trẻ tử vong vừa được đặc xá ra tù

Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong vào ngày 20.7.2013 - có 4 nhân viên thuộc quyền giám đốc BVĐK Hướng Hóa bị tuyên phạt. Gồm: Y tá Nguyễn Thị Thuận 5 năm tù giam, BS Nguyễn Văn Thiện 3 năm tù treo (tòa sơ thẩm xử 3 năm tù giam), cử nhân Lê Huỳnh Sơn 3 năm tù treo (án sơ thẩm xử 3 năm tù giam), y tá Trần Thị Hải Vân 3 năm tù treo. Giám đốc BV, ông Văn Thanh không bị xử lý hình sự, chỉ bị kỷ luật khiển trách. Sau một thời gian chấp hành án phạt tù, bà Nguyễn Thị Thuận vừa được đặc xá ra tù trước thời hạn.

Hưng Thơ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tre-so-sinh-bi-bien-chung-sau-sinh-tai-quang-tri-tam-dinh-chi-cong-tac-mot-bac-si-san-khoa-618358.bld