Trẻ sùi mào gà sau cắt bao quy đầu: Quá liều lĩnh

Theo ông Quân, bà Hiền chỉ có trình độ y sĩ, việc tham gia khám chữa bệnh như vậy là không chấp nhận được.

Xung quanh thông tin phạt 110 triệu đồng phòng khám chui khiến hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà, chiều ngày 19/7, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lều Văn Quân - Chánh thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho rằng, đây mới đang có ý kiến và thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Theo ông Quân, chiều 17/7, phía Sở Y tế đã mời bà Hoàng Thị Hiền - chủ phòng khám tư nhân tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đến giải trình. Tại đây, bà Hiền đã thừa 3 sai phạm về giấy phép hoạt động, bán thuốc tại cơ sở khám chữa bệnh và hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn.

"Với 3 lỗi trên, Sở kiến nghị phạt mức tối thiểu khoảng 110 triệu tuy nhiên vẫn đang chờ ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh vì việc này vượt quá thẩm quyền của Sở.

Còn việc nữa liên quan đến nguyên nhân nhiều trẻ bị sùi mào gà thì phải đợi kết luận của cơ quan chuyên môn, trước mắt chưa có kết luận. Nếu sau khi có kết luận là do bà Hiền gây ra sẽ tiếp tục xử lý tiếp", ông Quân cho biết.

Bà Hiền, người thực hiện thủ thuật cho nhiều bệnh nhi hẹp bao quy đầu ở Hưng Yên - Ảnh: NLĐ

Đánh giá về những sai phạm trên, vị Chánh thanh tra Sở cho rằng, bà Hiền chỉ có trình độ y sĩ, được làm các dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh bình thường, còn tham gia khám chữa bệnh như vậy là không chấp nhận được.

"Bà Hiền không có trình độ chuyên môn mà lại tham gia khám chữa bệnh, như vậy là hoàn toàn làm sai quy định và quá liều lĩnh. Tuy nhiên do bà Hiền làm ngoài giờ tại nhà, không có biển hiệu nên việc giám sát của các cơ quan cấp trên gặp khó khăn", vị Chánh thanh tra Sở cho biết thêm.

Trong một diễn biến có liên quan, sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hưng Yên tạm đình chỉ công tác đối với bà Hiền. Đồng thời yêu cầu bà Hiền kiểm điểm và báo cáo trung thực về hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở.

"Nếu cần thiết, đề nghị công an vào cuộc để điều tra"- PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết.

Về việc này, trước đó, theo tường trình của bà Hiền, bà này có thực hiện việc khám, nong và rửa vệ sinh bao quy đầu, sau đó cho các cháu dùng thuốc và hẹn bệnh nhân 2 ngày đến làm vệ sinh một lần.

Mỗi bệnh nhân thu từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng (phụ huynh cho biết bà Hiền thu 1,2 triệu đồng). Cơ sở không ghi chép số sách theo dõi nên không nắm được cụ thể số lượng bệnh nhân.

Bà Hiền cũng phủ nhận việc dùng kéo để cắt mà cho biết, trong khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật, mình chỉ dùng găng tay thông thường để nong dính cho các cháu viêm dính bao quy đầu, không làm chích rạch bằng dụng cụ.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/suc-khoe/tre-sui-mao-ga-sau-cat-bao-quy-dau-qua-lieu-linh-3339490/