Trên 22 tỷ đồng đầu tư bảo tồn phát triển văn hóa, làng nghề và du lịch

Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng mô hình trưng bày, quảng bá văn hóa truyền thống, sản phẩm làng nghề; tổ chức các lễ hội truyền thống về văn hóa - thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ đặc trưng của từng dân tộc

Bản Tèn, xã Văn Lăng, một trong những địa điểm được huyện Đồng Hỷ quan tâm để phát triển du lịch

Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng mô hình trưng bày, quảng bá văn hóa truyền thống, sản phẩm làng nghề; tổ chức các lễ hội truyền thống về văn hóa - thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ đặc trưng của từng dân tộc. Đồng thời, huyện thực hiện các dự án, kế hoạch trùng tu, tôn tạo đối với các di tích, danh thắng; kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn; xây dựng các câu lạc bộ đặc trưng về văn hóa các dân tộc thiểu số, duy trì công tác truyền dạy, thực hành di sản...

Đến nay, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có 45 di tích (gồm 1 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 12 di tích xếp hạng cấp tỉnh và 32 di tích đã thực hiện kiểm kê đưa vào danh mục). Cùng với đó, huyện có 8 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (tăng 2 di sản) và 2 nghệ nhân được công nhận nghệ nhân ưu tú.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-moi/202405/tren-22-ty-dong-dau-tubao-ton-phat-trien-van-hoa-lang-nghe-va-du-lich-74a002f/