Treo cổ 16 phiến quân sau cái chết của 17 lính biên phòng

VOV.VN - Các hãng tin Iran cho hay các phần tử nổi loạn này đã bị hành hình ở đông nam Iran nhằm đáp trả việc lính biên phòng bị bắn chết.

Hãng tin FARS dẫn lời ông Mohammad Marzieh, Tổng Chưởng lý tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran, khẳng định “16 tên phiến quân có liên hệ với các nhóm chống chế độ đã bị treo cổ vào sáng nay [26/10] tại nhà tù Zahedan nhằm đáp trả việc sát hại những người lính biên phòng ở Saravan”.

Hãng tin Sinh viên Iran (ISNA) cũng xác nhận các vụ hành quyết này ở nhà tù nói trên nằm trong khuvực Saravan nơi đêm qua (25/10) các lính biên phòng đã bị giết.

Nơi 17 binh sĩ biên phòng bị giết (ảnh: BBC)

Những phiến quân bị treo cổ không mang tội sát hại 17 lính biên phòng trong vụ việc nói trên.

Hãng FARS dẫn lời Phó tỉnh trưởng Rajabali Sheikhzadeh cho biết thủ phạm đã chạy trốn sang Pakistan sau khi gây án.

Dân số ở vùng Hồi giáo dòng Sunni này thường than phiền về chính quyền do người Shia nắm giữ. Một nhóm vũ trang có tên gọi Jundallah đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào nhà nước Iran trong vài năm trở lại đây.

Trong khi đó, Iran nằm trên tuyến trọng điểm buôn bán ma túy giữa Afghanistan và châu Âu.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công./.

Trung Hiếu/VOV online
Theo BBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/treo-co-16-phien-quan-sau-cai-chet-cua-17-linh-bien-phong/288181.vov