Tri ân các anh hùng liệt sĩ, các vị lãnh đạo tiền bối

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2014), sáng nay 6-10, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội do Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tham gia đoàn còn có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến, Chủ tịch UB MTTQ TP Đào Văn Bình, cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo thành phố thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết chặt chẽ, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng là trái tim của cả nước.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thắp hương tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thắp hương tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch

Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương trước tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai Dịch. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối; các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã mất.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ TP Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình đồng chí Trần Duy Hưng (1912-1988), người đầu tiên giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chính TP Hà Nội, tại nhà lưu niệm đồng chí ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Tiếp theo đoàn đã tới thăm, tặng quà gia đình đồng chí Lê Quang Đạo (1921-1999), nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng TP Hà Nội giai đoạn 1943-1945, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư liên tỉnh Hà Nội-Hà Đông (thời kỳ những năm 1946, 1947); gia đình đồng chí Lê Văn Lương (1912-1995), nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội giai đoạn 1977-1986.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã thắp hương tưởng nhớ các đồng chí Trần Duy Hưng, Lê Quang Đạo, Lê Văn Lương. Trò chuyện thân tình với người thân các đồng chí lãnh đạo tiền bối, Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao đóng góp của các đồng chí lãnh đạo và gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc. Đồng chí khẳng định, nối tiếp sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các đồng chí lãnh đạo đi trước, truyền thống của Thủ đô anh hùng, các thế hệ lãnh đạo Thủ đô Hà Nội đang nỗ lực hết sức, bằng trách nhiệm và tâm huyết, quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng chí mong muốn, gia đình, người thân các đồng chí lãnh đạo, phát huy truyền thống gia đình, với niềm tự hào về cha anh, gia sức học tập, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

* Chiều nay 6-10, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 9 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm), thừa ủy quyền của Ban Thi đua Khen thưởng TƯ, thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao tặng Huân chương độc lập và Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đào Văn Bình chủ trì buổi lễ. Theo các quyết định, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Hoàng Văn Nghiên, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP giai đoạn 1994-2004 và đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy; Huân chương Lao động hàng Nhất cho đồng chí hai đồng chí nguyên Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Huy Tưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố. Đồng chí mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Quốc Bình

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/710107/tri-an-cac-anh-hung-liet-si-cac-vi-lanh-dao-tien-boi