Trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí đồng hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Sáng 19/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì buổi gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với đội ngũ tri thức, văn nghệ sỹ, báo chí tiêu biểu trên địa bàn.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã thông báo một số kết quả về phát triển KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2016, triển khai các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện khó khăn chung nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí trên địa bàn, Hà Tĩnh đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2016, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã phát huy được vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phục vụ nhân dân; hoạt động sáng tác của đội ngũ văn nghệ sỹ góp phần xây dựng, bồi đắp những giá trị văn hóa, tinh thần, vẻ đẹp tâm hồn của con người Hà Tĩnh.

Hoạt động báo chí đã bám sát cơ sở, tích cực phản ánh, kịp thời các nhiệm vụ của tỉnh trên mọi lĩnh vực, chất lượng tin, bài không ngừng được nâng lên, trong đó có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại các giải báo chí, khẳng định sự vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo trên địa bàn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân khái quát tình hình hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, báo chí năm 2016 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2016. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như sự cố môi trường biển, thiên tai lũ lụt, nhưng Hà Tĩnh đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, đạt được kết quả nhất định.

PGS, TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh: Bên cạnh việc thu hút đội ngũ trí thức là con em Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần chú trọng thu hút đội ngũ trí thức trên cả nước để tham gia hoạt động tư vấn, góp phần nâng cao công tác quy hoạch, giải pháp cơ cấu lại kinh tế và các chương trình, dự án phát triển KT-XH của tỉnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ cũng tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phó TBT Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành: Năm 2016, Báo Hà Tĩnh đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và báo chí trên địa bàn trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2016, Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng đã vượt qua; trong thành công đó có vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, năm 2017, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong quá trình phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà tỉnh nhà xác định.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ cần phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất; tạo ra sản phẩm có giá trị về vật chất và tinh thần phục vụ nhân dân.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền đưa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đi vào cuộc sống; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời góp phần định hướng dư luận xã hội.

Về phía tỉnh, tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện, cung cấp thông tin để đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/tri-thuc-van-nghe-sy-bao-chi-dong-hanh-thuc-hien-thang-loi-cac-nhiem-vu/127697.htm