Trích xuất camera nhận dạng đối tượng cướp ngân hàng

Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại chi nhánh ngân hàng BIDV (số 29 Mai Thúc Loan, TP.Huế), địa điểm xảy ra vụ cướp để nhận dạng đối tượng gây án.

Thông qua hình ảnh trích xuất từ camera, cùng với việc thu thập một số viên bi sắt tại gần hiện trường vụ việc, cơ quan Công an xác định loại súng mà nghi can dùng để thực hiện vụ cướp là súng bắn đạn bi hơi gas.

Ngoài ra, hình ảnh trong camera an ninh cho thấy đối tượng gây án cao khoảng 1,7m. Khi vào ngân hàng cướp tiền, đối tượng mặc áo khoác da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, dùng súng bắn đạn bi hơi gas để uy hiếp nhân viên ngân hàng lấy tiền.

Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường sau khi vụ cướp ngân hàng - Ảnh: Công an nhân dân

Theo đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, loại súng này được rao bán nhiều trên mạng. Súng đạn bi hơi gas khi bắn phát ra tiếng nổ nhỏ, tính sát thương không cao.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 6/12, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh BIDV Thừa Thiên - Huế đang thực hiện các công việc cuối ngày giao dịch, thì bất ngờ xuất hiện 1 tên cướp có vũ trang, uy hiếp, khống chế. Đối tượng này đã lấy đi một số tiền, bỏ vào bao màu đen rồi lên xe máy bỏ chạy.

Nhận được tin báo vụ việc, lực lượng Công an đã lập tức đến phong tỏa hiện trường. Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ cướp, sáng 7/12, chi nhánh ngân hàng BIDV trên vẫn hoạt động giao dịch bình thường.

Lê Khoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/trich-xuat-camera-nhan-dang-doi-tuong-cuop-ngan-hang-d51087.html