Triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác Việt-Hàn

Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Hàn Quốc đưa những thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất được trở thành hiện thực.

Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Hàn Quốc đưa những thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất trong Tuyên bố chung trở thành hiện thực, mang lại lợi ích thiết thực và sự phát triển chung của mỗi nước. Phát biểu trong buổi hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak vào chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Lee Myung Bak, đặc biệt là thỏa thuận nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên thành quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” vì hòa bình, ổn định và phát triển. Thủ tướng khẳng định, Tuyên bố chung quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược là một dấu mốc quan trọng thể hiện quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc phát triển lên một tầm cao mới. Ông nói Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam (các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đầu tư 24 tỷ USD tại Việt Nam), đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD trong vài năm tới và để đạt được mục tiên này, hai bên sớm thảo luận để ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc. Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam về các dự án đầu tư hạ tầng giao thông và giáo dục đào tạo; mở các trường dạy nghề và dạy tiếng để ngày càng có nhiều lao động là người Việt Nam vào làm việc ở các doanh nghiệp của Hàn Quốc, cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước... Tổng thống Lee Myung Bak bày tỏ vui mừng và đặt niềm tin rằng quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Ông cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa ASEAN-Hàn Quốc thì quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam là trọng điểm đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, do vậy các doanh nghiệp của Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là một thị trường hợp tác đầu tư đầy triển vọng. Sang thăm Việt Nam, được chứng kiến tận mắt những hiệu quả của sự hợp tác giữa hai nước, Tổng thống Lee Myung Bak đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc làm ăn hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam. Bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, Tổng thống Hàn mong muốn hai nước tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy các hoạt động đối thoại, hợp tác trên các diễn đàn song phương và khu vực mà hai bên cùng quan tâm vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, sáng 21/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Vào chiều 20/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cũng đã đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) - một cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học danh tiếng, lâu đời nhất ở Việt Nam; gặp gỡ và giao lưu với sinh viên đang nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Tổng thống Lee Myung Bak nhấn mạnh, Hàn Quốc có quan hệ gần gũi với tất cả các nước ASEAN, nhưng quan hệ gần gũi và gắn bó đặc biệt nhất là với Việt Nam, bởi hai nước có nhiều mối tương đồng về văn hóa (coi trọng Nho giáo và đề cao tư tưởng khuyến học), hai nước đều đã trải qua những giai đoạn lịch sử khó khăn và luôn hướng tới tương lai. Cũng trong ngày 20/10, Tổng thống Lee Myung Bak đã thăm Nhà máy điện tử Samsung sản xuất điện thoại di động tại Khu Công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trien-khai-hieu-qua-cac-thoa-thuan-hop-tac-viethan/200910/21318.vnplus