Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 (ngày 21-4).

Học sinh tham quan Hội báo xuân Giáp Thìn 2024.

Theo đó, các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào đọc sách trong các thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách, ngày hội đọc sách theo từng chủ đề, hội thi kể chuyện và làm theo sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi... Bên cạnh đó, tổ chức trình bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với đối tượng học sinh; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4, Ngày Sách và bản quyền thế giới 23-4; trao đổi về văn hóa đọc, thói quen đọc sách hiện nay của giới trẻ; kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp với lứa tuổi; giới thiệu về các cây bút trẻ tiêu biểu... Mặt khác, tích cực phát động phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các trường học vùng sâu, vùng xa, miền núi, khu vực khó khăn; tăng cường kết nối, trao đổi, luân chuyển sách giữa các thư viện; tham gia và tuyên truyền về hoạt động của Hội Sách tỉnh với chủ đề “Biển đảo quê hương” được tổ chức từ ngày 22 đến 24-4 tại Trường Đại học Khánh Hòa.

K.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202403/trien-khai-hoat-donghuong-ung-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-dca4d32/