Triển lãm 150 ảnh tư liệu và hiện vật về Hoàng Sa

Tham dự triển lãm của Trung tâm hội chợ triển lãm TP Đà Nẵng khai mạc sáng 25/3, UBND huyện đảo Hoàng Sa trưng bày gần 150 bức ảnh tư liệu và hiện vật về huyện đảo Hoàng Sa.

Những hiện vật lịch sử này bao gồm các bản đồ vẽ Hoàng Sa qua nhiều thời kỳ lịch sử và một số tư liệu lịch sử trong và ngoài nước là căn cứ khẳng định Việt Nam có chủ quyền, Hoàng Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhân sự kiện này, UBND huyện đảo Hoàng Sa cũng cho biết thêm: UBND huyện cũng vừa lấy ý kiến của các chuyên gia để hoàn chỉnh lần cuối và cho in "Kỷ yếu Hoàng Sa". Trong thời gian qua, bộ phận làm kỷ yếu về huyện đảo Hoàng Sa đã tìm gặp được hơn 30 nhân chứng từng làm việc tại huyện đảo Hoàng Sa; nhận được một số tư liệu ảnh chụp hoặc văn bản gốc của chính quyền chế độ cũ có thông tin liên quan đến Hoàng Sa; những lệnh điều động binh sĩ ra trấn giữ Hoàng Sa, đồ vật kỷ niệm đem về từ Hoàng Sa… Đặc biệt, một lá cờ Tổ quốc rộng 100m2 cũng được trưng bày tại triển lãm về Hoàng Sa. Đây chính là quà của cụ bà Phạm Thị Phán (81 tuổi, trú thôn Thanh Liễn, xã Tân Hưng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) gửi tặng UBND huyện

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/vanhoathethao/tintucsk/2010/3/160480.cand