Triển lãm ảnh 'Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế'

Tại Văn miếu Trấn Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế" vừa được khai mạc. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh, giới thiệu bốn nội dung, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc; Bác Hồ một tình yêu bao la; Bác Hồ trong trái tim bạn bè quốc tế; Đồng Nai học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm ảnh nằm trong chuỗi các hoạt động, kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và tưởng niệm 48 năm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tưởng nhớ công ơn to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Qua đó, góp phần khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, khẳng định niềm tin tuyệt đối vào con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã chọn.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 4-9.

* Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vừa qua, tại Quảng Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Bộ tem gồm một mẫu tem và một block tem, do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, thể hiện chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nụ cười thân thiện, gần gũi, bình dị trong quân phục của thập niên 70. Bằng bút pháp tả thực, mẫu tem thể hiện khí phách của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, vị tướng tài ba, mưu lược, nhà quân sự xuất sắc của dân tộc Việt Nam. Nền tem là hình ảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một trong những đỉnh cao chói lọi của cuộc chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 25-8-2017 đến 30-6-2019.

* Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Các đại biểu ôn lại những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, tiến hành tổng khởi nghĩa thành công, lật đổ ách thống trị của phong kiến và thực dân, giành chính quyền về tay nhân dân. Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương ra sức viết tiếp trang sử truyền thống với nhiều chiến công mới trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, đưa Bình Dương trở thành tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đại diện Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 19 bà mẹ; trao tặng, truy tặng các Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng cho 450 đảng viên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33902202-trien-lam-anh-chu-tich-ho-chi-minh-trong-long-dan-toc-va-ban-be-quoc-te.html