Triển lãm ảnh di sản xuyên Việt

(HNMO) – Vừa qua tại Phan Thiết, Ban tổ chức giải thưởng ảnh di sản Việt Nam (Vietnam Heritage Photo Awards 2013) cùng nhà tài trợ chính Canon đã chính thức khai mạc triển lãm ảnh xuyên Việt nhằm hưởng ứng kỷ niệm lần thứ 9 ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2013, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện và tôn vinh những giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa Việt.

Triển lãm đã được khai mạc tại TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ Cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam lần II- Vietnam Heritage Photo Awards do tạp chí Vietnam Heritage và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát động vào tháng 6-2013. Cuộc thi là một cơ hội dành cho các nhiếp ảnh gia thể hiện tình cảm và niềm tự hào đối với quê hương, đất nước, chia sẻ những cảm xúc và những khoảnh khắc giá trị hay câu chuyện của mình về đề tài di sản Việt Nam.

Sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 6016 tác phẩm ảnh về đề tài di sản, bao gồm: di sản thiên nhiên; di sản văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, hội họa, thủ công mỹ nghệ, làng nghề…); di sản văn hóa phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…). Gần 3.800 tác phẩm ảnh đơn, 267 tác phẩm ảnh bộ từ 339 tác giả dự thi, gấp đôi so với cuộc thi năm ngoái.

Cuộc thi đã tiếp tục nhận được sự ủng hộ tinh thần và vật chất quí báu từ Canon - nhà cung cấp các giải pháp hình ảnh và nhiếp ảnh kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Bên cạnh việc tài trợ các giải thưởng chính của chương trình, Canon chịu trách nhiệm in ấn gần 1.000 tấm hình khổ lớn nhằm phục vụ triển lãm tại 16 tỉnh thành. Triển lãm sẽ được khởi đầu tại Tp. Phan Thiết trong một tuần, từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2013, và mở cửa tự do cho công chúng tại Saigon Muine Resort, 56-97 Nguyễn Đình Chiểu, Q. Hàm Tiên, Phan Thiết, Bình Thuận.

Không chỉ có khối lượng tác phẩm dự thi lớn, nội dung các tác phẩm cũng hết sức đa dạng. Lướt qua kho ảnh di sản Việt Nam 2013, người xem như được thực hiện một hành trình khám phá, trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc: có lúc bình yên trước những hình ảnh tái hiện cuộc sống lao động sinh hoạt đời thường; đôi khi sững sờ trước những khoảnh khắc kỳ ảo, hùng vĩ của thiên nhiên, nét tinh tế của từng đường nét kiến trúc; và rồi hòa mình vào không khí, tinh thần các lễ hội, phong tục – tâm linh độc đáo mà huyền bí…

Các địa phương có số lượng tác giả dự thi nhiều nhất lần lượt là: Hà Nội (65 tác giả), Tp.HCM (51 tác giả), Bình Thuận (20 tác giả) … Đặc biệt, có không ít tác giả ngoài 80 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình gửi nhiều tác phẩm dự thi; người lớn tuổi nhất là nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngân, sinh năm 1924, hiện ở thành phố Nha Trang.

Được sự ủng hộ của Sở Văn Hóa-Thể thao-Du lịch các tỉnh- thành và các đơn vị Bảo tàng và doanh nghiệp trong ngành du lịch, dịch vụ., Cuộc thi sẽ đưa trên 100 tác phẩm chọn lọc xuất sắc nhất đến 17 triển lãm ở 16 tỉnh thành trên cả nước. Bình Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai, Cần Thơ, Hà Nội ( 2 địa điểm); Bà Rịa- Vũng Tàu, Tp.HCM, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, An Giang, Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng, Quảng Bình từ 22/10/2013 đến 28/2/2014

Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh Di sản Việt Nam- Vietnam Heritage Photo Awards 2013 dự kiến diễn ra tại Dinh Thống Nhất, Tp. Hồ Chí Minh vào sáng 21 tháng 11 năm 2013 nhân dịp kỷ niệm lần thứ IX ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2013.

Những tác phẩm xuất sắc tham dự triển lãm cũng sẽ được in trong Album ảnh của Giải thưởng, chọn đăng trên tạp chí Vietnam Heritage và giới thiệu trên website của tạp chí Vietnamheritage.com.vn; Ipad, Facebook Vietnam Heritage và Fanpage của Canon Vietnam.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/635968/trien-lam-anh-di-san-xuyen-viet