Triển lãm ảnh “Đứt đoạn và kết nối”

40 tác phẩm nhiếp ảnh màu và đen trắng khổ lớn (từ 60x80cm đến 90x120cm) của nhiếp ảnh gia Việt Văn đang được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm mang tên “Đứt đoạn và kết nối”, diễn ra từ 15 đến 19/11 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

(ĐCSVN) -

40 tác phẩm chia làm 3 bộ ảnh “Bayon”, “Hơi thở” và “Ký ức”. Ở bộ ảnh thứ nhất “Bayon”, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn kết nối chân dung những người dân Campuchia (từ nhà sư, người lái xe tuk tuk, người bán hàng rong đến cả những giáo viên, công chức…) với tượng đá ở đền Bayon (Angkor Thom, Campuchia). Bộ ảnh “Hơi thở” chụp chân dung các nhà sư đang thiền định ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên (Tam Đảo) lúc hơn 3 giờ sáng. Với bộ ảnh “Ký ức”, thông điệp tác giả muốn gửi đi là trong dòng đời sinh diệt, làm sao mỗi cá nhân luôn giữ được tâm bình an, không cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng, bị đẩy ra ngoài lề xã hội.

Ảnh trong bộ "Bayon", chụp khuôn mặt của người Campuchia
đặt so sánh với những tượng đá (Ảnh:TT&VH)

Nhiếp ảnh gia Việt Văn đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng: Giải thưởng nhiếp ảnh Paris (Prix de la Photographie, Paris- Px3); Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế (International Photography Awards, Mỹ); Giải nhất ảnh báo chí Annual Pollux Award của Worldwide Gala Photography Awards (Anh); Giải nhì “Con người và chân dung” của Art around the world (Anh)...

“Đứt đoạn và kết nối” là triển lãm cá nhân lần thứ 8 của nhiếp ảnh gia Việt Văn, tiếp sau những triển lãm: “Hai giờ một ngày”, “Đạo và Đời”, “Tồn tại hay không tồn tại”, “Màu mặt trời”, “Tướng trận thời bình”, “Hà Nội động và tĩnh”...

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=490704&co_id=30374