Triển lãm 'Ảnh film & Hà Nội': Ký ức về một thời cầm máy

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Trung tâm Thông tin Văn hoá Hồ Gươm phối hợp với các diễn đàn ảnh tổ chức khai mạc triển lãm “Ảnh film & Hà Nội”.

Triển lãm giới thiệu 100 tác phẩm của gần 30 tác giả chuyên và không chuyên sinh sống tại Hà Nội và trên cả nước. Với các chủ đề phong cảnh, đời sống văn hóa, con người, sinh hoạt đời thường và văn hóa nghệ thuật, triển lãm đã ghi lại chân thực hình ảnh thủ đô Hà Nội bằng máy ảnh chụp film, một công cụ tưởng chừng đã bị lãng quên trong thời đại công nghệ phát triển ngày nay.

Một bức ảnh tại triển lãm.

Ông Lê Tuấn Anh, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Hiện nay, cùng với máy ảnh công nghệ số vẫn có những người yêu mến và thầm lặng theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh từ những chiếc máy ảnh chụp bằng phim. Ở đó, cảm xúc khi bấm máy, tâm lý chờ đợi thành quả sau những công đoạn tráng rửa, in ấn để cho ra tấm hình cuối cùng hay cảm giác bức ảnh là duy nhất của khoảnh khắc ấy… luôn mang đến những giá trị cho nhiếp ảnh gia.

Từ những bức ảnh được sáng tạo bằng máy ảnh chụp film trưng bày tại triển lãm,  công chúng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội và tình yêu thủ đô luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của các nghệ sĩ và người yêu nhiếp ảnh.

Triển lãm ảnh “Film & Hà Nội” sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm đến hết ngày 3/9 tới./.

Hồng Bắc/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/trien-lam-anh-film-ha-noi-ky-uc-ve-mot-thoi-cam-may-663834.vov