Triển lãm ảnh Việt Nam trên nước Đức

Tại quận Lích-ten-béc (Lichtenberg) ở thủ đô Béc-lin của Đức, Hội người Việt Nam ở Béc-lin/Bran-đen-buốc (Berlin – Brandenburg) vừa khai trương triển lãm ảnh về cuộc sống người Việt Nam tại Đức với tiêu đề "Chúng tôi kể về mình ở quê hương thứ hai".

Ông Phạm Văn Toàn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, bà Crít-xti-na Êm-rích (Christina Emmrich), Quận trưởng quận Lích-ten-béc cùng đông đảo bạn bè Đức và bà con Việt kiều đã tới dự. Hơn 40 bức ảnh màu khổ lớn của nhà nhiếp ảnh Vũ Tiến Dũng trưng bày tại triển lãm đã khắc họa mọi mặt đời sống hoạt động của các thế hệ cộng đồng người Việt Nam ở Béc-lin và Bran-đen-buốc, từ cuộc sống thường nhật đến những hoạt động sinh hoạt cộng đồng về văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội,... Chính những hoạt động đó đã tạo cơ hội để bà con đến với nhau trong tình cộng đồng, giữ gìn nét sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và đoàn kết hướng về cội nguồn. Phát biểu tại cuộc triển lãm, bà Crít-xti-na Êm-rích nhấn mạnh triển lãm giúp người Đức hiểu hơn về cuộc sống và sinh hoạt của người Việt Nam, từ đó tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Bà Êm-rích cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở Lich-ten-béc đã hòa nhập rất tốt vào xã hội Đức và có đóng góp nhiều mặt cho cuộc sống chung của quận, đồng thời khẳng định Chính quyền Lích-ten-béc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội người Việt Nam ở Béc-lin/Bran-đen-buốc tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có cuộc sống ổn định và hạnh phúc trên quê hương thứ hai của mình. Thay mặt sứ quán, ông Phạm Văn Toàn cho rằng cuộc triển lãm là một hoạt động giao lưu văn hóa và là thông điệp gửi tới bạn bè Đức về nếp sống sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Lích-ten-béc nói riêng và CHLB Đức nói chung. Vũ Tiến Dũng là nhiếp ảnh gia hoạt động trong Hội người Việt Nam Béc-lin/Bran-đen-buốc. Các bức ảnh trưng bày tại triển lãm là kết quả của hơn hai năm hoạt động nhiếp ảnh của anh./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366649&co_id=30482