Triển lãm đội quân đất nung của Trung Quốc tại Chile

(VH)- Triển lãm đội quân đất nung được tìm thấy tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng, vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc (TQ), cho tới nay đã thu hút hơn 190.000 lượt khách tham quan tại Chile.

Triển lãm với chủ đề “TQ Cổ đại và Đội quân đất nung” diễn ra tại tiền sảnh chính của Trung tâm Văn hóa La Moneda Palace ở Thủ đô Santiago của Chile từ tháng 12.2009 đến cuối tháng 4.2010, dự kiến thu hút khoảng 300.000 khách tham quan. 124 chiến binh và ngựa làm từ đất nung được cho là đội quân bảo vệ cho Tần Thủy Hoàng ở thế giới bên kia, đang được trưng bày tại triển lãm. Phát hiện lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một trong những khám phá khảo cổ học quan trọng nhất của thế kỉ 20. Các bức tượng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng được một số nông dân địa phương phát hiện năm 1974 tại Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây ở tây bắc TQ. Ước tính, 3 hầm mộ trong lăng Tần Thủy Hoàng chứa hơn 8.000 chiến binh, 100 cỗ xe với 400 con ngựa thường và 100 ngựa chiến, trong đó phần lớn chưa được khai quật. Mỗi tượng chiến binh đều có hình dáng độc đáo và mặc trang phục chỉ rõ cấp bậc trong quân ngũ. Triển lãm do Bộ Văn hóa Chile phối hợp với các cơ quan văn hóa tỉnh Thiểm Tây, TQ tổ chức. T.Thảo

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/quocte/24173.vho