Triển lãm hoa anh đào lần đầu được tổ chức tại thành phố Cảng

Tối 12/3, TP. Hải Phòng đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm hoa anh đào lần thứ nhất . Triển lãm có khoảng 110 cây và gần 8.000 cành hoa anh đào.

Khai mạc Triển lãm hoa anh đào Hải Phòng lần thứ nhất.

Tham dự lễ khai mạc có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ngài Iijima Isao - Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, các vị lãnh đạo TP. Hải Phòng và hàng vạn người dân, du khách.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan Triển lãm hoa anh đào tại quảng trường Nhà hát lớn Hải Phòng.

Triển lãm hoa anh đào là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản năm 2017. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản đến với nhân dân Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là cơ hội để người dân thành phố Cảng và du khách được thưởng lãm loài hoa đặc trưng của đất nước Mặt trời mọc, cũng như tham dự hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai đất nước.

Sự kiện cũng là dịp để Hải Phòng và các địa phương của Nhật Bản tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm hoa anh đào lần đầu tiên tại Hải Phòng

Triển lãm hoa anh đào được tổ chức tại khu vực sân cột cờ quảng trường Nhà hát lớn TP. Hải Phòng. Gần 8.000 cành anh đào được cắm vào 24 chậu hoa lớn, bố trí theo thiết kế, xung quanh có dây chắn, lực lượng công an và các lực lượng chức năng khác bảo vệ 24/24 để tránh người dân tham quan bẻ cành, hái hoa…

An ninh trật tự tại lễ khai mạc Triển lãm hoa anh đào được siết chặt.

Trước đó, khoảng 110 cây và gần 8.000 cành hoa anh đào được đơn vị phối hợp hiệp hội Văn hóa quốc tế Nhật Bản Wanokai chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cung cấp, nhập khẩu, vận chuyển hoa “cập bến” Hải Phòng. Sau đó, hoa được Công ty AIC phối hợp Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng bảo quản và chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận.

Hoa anh đào khoe sắc trên đất cảng.

Ngoài ra, công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng cũng sử dụng một số loài hoa đẹp của Việt Nam như hoa ly, hoa cẩm tú cầu để cắm đan xen, tạo cảnh quan hài hòa, nhưng vẫn làm nổi bật hoa anh đào.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật Nhật Bản và đoàn nghệ thuật Ca múa, Chèo và Múa rối Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện và tốt đẹp trong nhiều thập niên. Hiện nay, Nhật Bản là nước đứng thứ 4 trong số các quốc gia đầu tư tại Việt Nam, đứng top đầu tại Hải Phòng về số doanh nghiệp, kinh phí và quy mô đầu tư. Hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật và Triển lãm hoa anh đào được tổ chức thường niên nhằm tạo ra một sự gắn kết hơn nữa giữa Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung với đất nước và con người Nhật Bản.

TP. Hải Phòng huy động đông đảo lực lượng công an, cảnh sát bảo vệ lễ khai mạc Triển lãm hoa anh đào.

Triển lãm hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách tới xem và thưởng lãm.

Triển lãm hoa anh đào diễn ra từ ngày 12 đến 14/3.

Lã Tiến

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quy-mo-cua-le-hoa-anh-dao-lan-dau-to-chuc-tai-thanh-pho-cang-a318333.html