Triển lãm hoa anh đào tại Hải Phòng: Trời mưa nên ít người đến tham quan, thưởng thức hoa

20h tối nay (12.3), lễ khai mạc hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào năm 2017 mới chính thức diễn ra tại quảng trường nhà hát TP Hải Phòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc trời mưa, nên dù là ngày chủ nhật nhưng có ít người dân TP Hải Phòng đến thưởng thức và chụp ảnh lưu niệm bên những cây hoa anh đào đủ màu sắc…

Theo ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa anh đào tại Hải Phòng năm 2007 là hoạt động ý nghĩa góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước con người Nhật Bản với người dân Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung; qua đó, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời là dịp trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế, giữa Hải Phòng với các tỉnh, TP của Nhật Bản.

Triển lãm hoa anh đào được tổ chức tại khu vực sân cột cờ quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng. Gần 8.000 cành anh đào được cắm vào 24 chậu hoa lớn, bố trí theo thiết kế, xung quang có dây chắn, lực lượng công an và các lực lượng chức năng khác bảo vệ 24/24h để tránh người dân tham quan bẻ cành, hái hoa…

Những cành hoa anh đào được các chuyên gia nhật chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng nhưng do thời tiết, khí hậu không phù hợp nên trước ngày diễn ra lễ hội hoa đã nở tung tóe.

Trong khi đó, gần 100 cây hoa anh đào được chở bằng tàu biển về Hải Phòng, một số cây đâm chồi được đem trồng tại vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, còn lại các cây thân cành khẳng khiu thì vẫn để ở khu vực gần đài phun nước.

Dù là ngày nghỉ (Chủ nhật), nhưng do trời mưa phùn nên người dân đến tham quan không nhiều. Nhiều người háo hức được nhìn tận mắt thấy cây hoa anh đào Nhật Bản nhưng không khỏi thất vọng vì những cây này hoa đã héo hoặc không có hoa.

Trước giờ diễn ra lễ khai mạc vài tiếng, các hoạt động chuẩn bị vẫn đang trong quá trình hoàn tất. Cán bộ, công nhân Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC và các đơn vị khác của Hải Phòng đang miệt mài hoàn thành các phần việc.

Nhiều du khách không bỏ qua cơ hội chụp ảnh với hoa anh đào.

Ông Kobayashi - du khách đến từ Tokyo Nhật Bản cho biết: Đây là lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng không khỏi giật mình vì ở đây có thể nhìn thấy hoa anh đào. Ông cảm nhận rằng, con người Việt Nam rất thân thiện, mến khách và rất vui vì Việt Nam muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản.

Tiến Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/trien-lam-hoa-anh-dao-tai-hai-phong-troi-mua-nen-it-nguoi-den-tham-quan-thuong-thuc-hoa-645947.bld