Triển lãm "Nước Đức thu nhỏ" tại Hà Nội

(ICTPress) - Từ ngày 19 - 22/8/2013, Triển lãm "Nước Đức thu nhỏ" sẽ được mở cửa cho đông đảo người quan tâm và yêu nước Đức tại Viện Goethe Hà Nội, 56 - 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

(ICTPress) - Từ ngày 19 - 22/8/2013, Triển lãm "Nước Đức thu nhỏ" sẽ được mở cửa cho đông đảo người quan tâm và yêu nước Đức tại Viện Goethe Hà Nội, 56 - 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Với 82 triệu dân, Đức là quốc gia đông dân nhất châu Âu. Do vị trí địa lý nằm ngay giữa trung tâm châu Âu nên thương mại và trao đổi văn hóa từ lâu đã đóng vai trò quan trọng với quốc gia này.

Đức là nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới. Dù đó là BMW hay Mercedes, Aspirin hay kem đánh răng, máy nghe nhạc MP3 hay điện thoại, những phát minh của Đức đã làm thay đổi thế giới. Sự phong phú về ý tưởng còn được thể hiện thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu của Đức.

Nhưng nước Đức không chỉ có kinh tế mạnh: Văn hóa, khoa học và nghiên cứu cũng rất được coi trọng. Hơn 400 trường đại học, khoảng 6.300 bảo tàng với hơn 100 triệu lượt khách tham quan mỗi năm cùng hàng trăm nhà hát góp phần đưa văn hóa đến với tất cả mọi người. Một truyền thống lâu đời của các nhà khoa học và tư tưởng nổi tiếng của Đức vẫn còn được nuôi dưỡng cho tới hôm nay.

Qua cuộc triển lãm "Nước Đức thu nhỏ“ này, Viện Goethe muốn giới thiệu tới các bạn một phần nhỏ về sự đa dạng của nước Đức.

Triển lãm sẽ khai mạc: Thứ Hai, 19/8/2013, 18h30 và mở cửa hàng ngày từ 9h đến 19h20 từ 20 - 22/8/2013.

Bảo Ngọc

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/chuyen-doc-duong/trien-lam-nuoc-duc-thu-nho-tai-ha-noi