Triệt phá băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản

Chiều 16/12, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản của lái xe tại khu vực trước cổng Công ty Coca Cola ở Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Nhóm đối tượng gồm: Đỗ Trọng Nghĩa (48 tuổi, ngụ quận 1), Thiều Khắc Thanh (là con rể của Nghĩa, 25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại quận Thủ Đức). Sau hơn 2 năm hoạt động, ước tính băng nhóm của Nghĩa đã cưỡng đoạt của các lái xe số tiền gần 1 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức tiếp nhận thông tin qua báo chí, hiện có một nhóm đối tượng có hành vi bảo kê, nhận tiền từ các xe tải đến nhận hàng ở Công ty Coca Cola, do đối tượng Đỗ Trọng Nghĩa cầm đầu. Vào cuộc truy xét, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng xác định hành vi, thủ đoạn của băng nhóm này và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nghĩa và Thanh vào tối 15/12. Ngoài ra, Công an cũng triệu tập 4 đối tượng là bảo vệ của Công ty bảo vệ Long Hoàng để làm rõ hành vi cấu kết với Nghĩa.

Tại Cơ quan công an, bước đầu băng nhóm khai nhận rằng, những lái xe tải tới vận chuyển hàng ở Công ty Coca Cola nhờ Nghĩa trông xe để phòng mất trộm phụ tùng. Nghĩa thu mỗi xe từ 5.000 -10.000 đồng/đêm từ đầu năm 2014. Đến năm 2016, Nghĩa “tăng phí” với giá: Xe trọng tải dưới 12 tấn thu từ 50.000 -100.000 đồng/đêm, xe container thu từ 120.000 -150.000 đồng/đêm. Để giúp sức cho mình, Nghĩa cùng với con rể là Thanh đứng ra thu tiền mỗi đêm. Nếu lái xe nào không chịu nộp tiền, nhóm này ghi danh sách và chặn xe, khống chế, đe dọa buộc phải nộp tiền, nếu không chịu nộp sẽ bị đuổi và gần như không có cơ hội vào công ty lần sau. Công an còn xác định, để yên ổn các công ty vận tải phải gửi tiền hàng tháng vào tài khoản của Nghĩa dựa trên số đầu xe vận tải. Doanh nghiệp làm theo cách này sẽ được “khuyến mại”, “giảm giá”.

Hiện tại đã có 14 lái xe cung cấp tài liệu, làm nhân chứng tố cáo băng nhóm cưỡng đoạt. Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt kẻ giết người sau 26 năm trốn lệnh truy nã

Sau 26 năm trốn lệnh truy nã, Kiều Quang Khải (56 tuổi, quê huyện Ba Vì, Hà Nội ) đã bị Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phát hiện và bắt giữ trong vỏ bọc một nông dân hiền lành sinh sống tại xã Ninh Gia, Đức Trọng.

Sáng 16/12, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục hoàn tất hồ sơ để bàn giao Kiều Quang Khải cho Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý. Khải là nghi phạm chính trong vụ án giết người xảy ra tại địa phương này vào năm 1990 và đã bị Công an Đắk Lắk phát lệnh truy nã trong toàn quốc. Tại thời điểm trên, Kiều Quang Khải tạm trú trong nhà tập thể của một công ty thuộc huyện Cư M’Gar (Đắk Lắk) và xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên rồi đâm chết người này.

Sau khi gây án, Khải bỏ trốn qua tỉnh Lâm Đồng lấy tên là Kiều Đại Thắng và tự nhận sinh năm 1967. Tiếp đó, Thắng nhập ngũ và đi nghĩa vụ 3 năm tại Tiểu đoàn 840 thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Năm 1994, y xuất ngũ và lập gia đình với một người phụ nữ tại địa phương. Sau khi lập gia đình, Thắng ở nhà làm nông như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện Kiều Đại Thắng có nhiều nghi vấn nên tiến hành xác minh, điều tra và xác định y là nghi phạm chính trong vụ án giết người tại tỉnh Đắk Lắk, đang bị truy nã toàn quốc. Đến ngày 15/12, lực lượng công an huyện Đức Trọng ập vào nhà bắt giữ Thắng.

Sóc Trăng bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Tổ công tác Đồn biên phòng Bãi Giá, BĐBP Sóc Trăng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Trường Thịnh. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16/12, tại số nhà 092/1 đường 1/5 thuộc ấp cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng), Đồn Biên phòng Bãi Giá Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Đội biên phòng tỉnh và công an huyện Trần Đề bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trường Thịnh, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề do tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám trong người đối tượng, tổ công tác phát hiện trong túi quần của Thịnh có 2 bịch ni lông, bên trong có chứa chất rắn màu trắng (lời khai ban đầu của đối tượng đó là ma túy đá) và một điện thoại di động, 1 xe Honda biển kiểm soát 83 P2 72729.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Trường Thịnh khai nhận số ma túy đá trên được lấy từ đối tượng Trà Hoàng Lợi sinh 1995, cùng trú tại ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, mang lên ấp Cảng thị trấn Trần Đề giao cho một người không rõ tên tuổi. Ngay sau đó, tổ công tác đã mời đối tượng Trà Hoàng Lợi lên để làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trà Hoàng Lợi đã thừa nhận số ma túy đá trên người của Thịnh là của mình lấy từ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, về bán kiếm lời.

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tạm giữ tang vật cùng 2 đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/triet-pha-bang-nhom-chuyen-cuong-doat-tai-san-20161216224452505.htm